Cháy ở Los Angeles, Hoa Kỳ gây tốn kém nhất, thiệt hại lên hàng trăm tỉ đô la

15 Tháng Một, 2025 | Tin thế giới
Cháy tại Los Angeles ngày 8/1/2025. Photo courtesy: Reuters

Một lực lượng lính cứu hỏa đông đảo và thiết bị tăng cường hôm 13/1 đổ về khu vực Los Angeles khi một đợt gió mạnh khác đe dọa sẽ gây ra thêm các vụ cháy rừng và cản trở tiến độ gần đây trong việc dập tắt ngọn lửa đã phá hủy hàng nghìn ngôi nhà và giết chết ít nhất 24 người.

Các máy bay thả hóa chất chữa cháy và đội cứu hỏa sẵn sàng lao vào các điểm nóng đã được bố trí khắp thành phố và các sườn đồi khô cằn, đầy bụi rậm xung quanh. Hàng chục xe chở nước đã được bố trí để bổ sung nguồn cung cấp sau khi vòi cứu hỏa cạn kiệt vào tuần trước.

Trong vòng chưa đầy một tuần, bốn đám cháy xung quanh thành phố lớn thứ hai của Mỹ đã thiêu rụi hơn 160 km vuông, gấp khoảng ba lần diện tích của Manhattan.

Một số đội cứu hỏa bổ sung được điều tới Los Angeles đến từ khắp Hoa Kỳ và từ Canada và Mexico khi Cơ quan Thời tiết Quốc gia cảnh báo rằng những ngày tới có thể trở nên “đặc biệt nguy hiểm”.

Cơ quan này dự đoán tình trạng cháy rừng nghiêm trọng sẽ kéo dài đến ngày 15/1, với gió giật ở vùng núi lên tới 105 km/giờ.

Hầu hết sự tàn phá đó là từ đám cháy Eaton gần Pasadena và đám cháy Palisades, trong một vùng đất giàu có dọc theo Bờ biển Thái Bình Dương. Lính cứu hỏa đã đạt được tiến triển trên cả hai mặt trận này trong những ngày gần đây, với đám cháy Eaton đã được khống chế khoảng một phần ba.

Tiếp tục tìm kiếm nạn nhân

Số người chết đã tăng lên 24 vào cuối tuần và có khả năng sẽ tăng nữa, Cảnh sát trưởng Quận Los Angeles Robert Luna cho biết hôm 13/1. Ông nói ít nhất hai chục người còn mất tích.Ông Luna nói ông hiểu rằng mọi người rất muốn trở về nhà và khu phố của họ để khảo sát thiệt hại, nhưng ông mong mọi người kiên nhẫn.

Gần 100.000 người ở Quận Los Angeles vẫn phải tuân theo lệnh sơ tán, bằng một nửa số người so với tuần trước. Hầu hết người dân ở khu vực Palisades sẽ không thể quay lại cho đến khi cảnh báo đỏ hết hiệu lực vào tối ngày 15/1.

Tổng thống Joe Biden ngày 13/1 nói rằng ông đã chỉ đạo hàng trăm nhân viên liên bang, cũng như lực lượng hỗ trợ trên không và trên bộ của liên bang, để hỗ trợ dập tắt đám cháy và hỗ trợ những người sống sót cùng các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề.

“Chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng mọi công cụ có sẵn để hỗ trợ công tác chữa cháy khẩn cấp”, ông Biden cho biết.

Hồi cuối tuần, lính cứu hỏa đã chiến đấu dữ dội với ngọn lửa ở Mandeville Canyon, nơi sinh sống của tài tử Arnold Schwarzenegger và những người nổi tiếng khác.

Đám cháy Palisades lan rộng vào đêm 10/1, khiến chính quyền phải ban hành lệnh sơ tán mới. Các đội cứu hỏa tiếp tục chiến đấu ở đó vào ngày 13/1 trước khi gió mạnh có thể đẩy ngọn lửa về phía Bảo tàng J. Paul Getty nổi tiếng thế giới và Đại học California, Los Angeles.

Ca sĩ Beyoncé, công ty Disney cùng những người nổi tiếng và các tổ chức giải trí khác đã cam kết quyên góp hàng triệu đô la để giúp đỡ những người phải di dời hoặc mất nhà cửa. Những ngôi sao khác — và những người bình thường — đã để lại những khoản quyên góp lớn gồm quần áo và các vật dụng khác dọc theo các góc phố ở nhiều khu vực khác nhau của thành phố.

Các đám cháy bắt đầu vào ngày 7/1 trên bờ biển Thái Bình Dương, phía bắc trung tâm thành phố Los Angeles đã thiêu rụi hơn 12.000 ngôi nhà. Chưa xác định được nguyên nhân.

Theo ước tính ban đầu của AccuWeather, các đám cháy lần này có thể là vụ cháy tốn kém nhất từ trước đến nay của quốc gia, lên tới hơn 250 tỷ đô la bao gồm cả những gì sẽ xảy ra trong những ngày tới.

Các vụ cháy rừng ở Los Angeles, vốn đã biến toàn bộ khu dân cư thành đống đổ nát và để lại một cảnh quan tận thế, báo hiệu một sự phục hồi đầy thách thức và có khả năng chi phí bảo hiểm nhà ở sẽ tăng vọt.

(Theo VOA)