Chiến đấu cơ Nga bị bắn rơi, một viên phi công bị phiến quân bắt và một người thiệt mạng

24 Tháng Mười Một, 2015 | Tin thế giới

 

 

Hiện trường nơi máy bay Nga rơi xuống. Photo Courtesy: EPA< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Máy bay chiến đấu F-16 của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ một máy bay Sukhoi Su-24 của Nga ở gần biên giới Syria sáng hôm nay 24.11. Hành động này gây ra quan ngại sự căng thẳng có thể leo thang giữa những cựu thù thời Chiến tranh Lạnh.

 

Cùng ngay hôm nay, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đã phát đi hình ảnh cho thấy một máy bay chiến đấu rơi xuống và bốc cháy ở một khu rừng, bốc khói nghi ngút. Chiếc máy bay bị rơi ở một khu vực được người Thổ Nhĩ Kỳ gọi là “Turkmen Mountain” ở gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ – Syria.

 

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết, 2 phi công đã nhảy dù ra khỏi máy bay trước khi nó bị rơi.

 

Hình ảnh 2 phi công nhảy dù. Photo Courtesy: TurkPressMedia

 

Tuy nhiên, theo CNN-Turk đưa tin, sau khi nhảy dù, hai phi công đã rơi xuống vùng đất do phiến quân người Turk kiểm soát, một phi công đã bị lực lượng này bắt giữ trong khi phi công còn lại được cho là đã thiệt mạng.

Trực thăng Nga cũng đang tìm kiếm hai phi công, nhưng lực lượng người Turk ngăn trực thăng hạ cánh.

 

Không lâu sau đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng lên tiếng xác nhận chiến đấu Su-24 của nước này đã bị bắn rơi ở Syria và khẳng định, máy bay này không vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ, như cáo buộc trước đó của bên Thổ.

 

Hiện tại Mạc Tư Khoa vẫn chưa ra lời phát biểu chính thức nào về vụ việc chiến đấu cơ bị bắn hạ. Tuy nhiên, theo phát ngôn nhân điện Cẩm Linh Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin sẽ sớm đưa ra phản ứng của mình. Theo ông Peskov, Tổng thống Putin có thể đưa ra phản ứng khi hội đàm với Vua JordanAbdullah II vào cuối ngày 24.11.

 

Đây là lần đầu tiên lực lượng vũ trang một nước thành viên NATO bắn hạ máy bay Nga kể từ thập niên 1950, làm dấy lên lo ngại căng thẳng leo thang giữa những cựu thù thời Chiến tranh Lạnh.

 

Tổng hợp