Chủ tịch Bình Nhưỡng gây bất ngờ trong bài phát biểu năm mới

01 Tháng Một, 2016 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu trên truyền hình nhân dịp năm mới. Photo Courtesy: AFP

 

Thông điệp đầu năm mới của Chủ tịch Bình Nhưỡng Kim Jong-un đã gây ra điều bất ngờ khi tuyên bố sẵn sàng thánh chiến vì công lý nếu bị nước ngoài xâm lấn và khiêu khích.

 

Bài phát biểu lúc giao thừa 2016, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đọc bài diễn văn dài 29 phút chúc mừng năm mới và tuyên bố: “Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc kiên nhẫn để đạt được hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và ổn định khu vực. Nhưng nếu nước ngoài xâm lấn và khiêu khích chúng ta dù chỉ một chút, chúng ta sẽ không tha thứ và nghiêm khắc đáp trả với một cuộc thánh chiến khốc liệt vì công lý”.

 

Theo hãng Yonhap của Hàn Quốc đưa tin vào sáng 1.1, lời chúc mừng của ông Kim Jong-un được phát sóng trực tiếp trên Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên.

 

Không chỉ tuyên bố sẵn sàng chống trả khốc liệt nếu bị đe dọa, Chủ tịch Kim còn lên tiếng cáo buộc Hàn Quốc đã gia tăng thù địch sau một năm quan hệ đầy căng thẳng giữa hai nước.

 

Ông Kim Jong-un nói rằng: “Hàn Quốc đã đơn phương đưa ra trường hợp sáp nhập (2 miền), làm tăng sự thù địch và xung đột giữa hai bên”. Ông cũng bày tỏ hoài nghi về các chính sách sáp nhập của Hàn Quốc.

 

Không chỉ nhắc đến Nam Hàn, bài phát biểu của chủ tịch Bình Nhưỡng cũng gởi lời đến Washington khi kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc hãy từ bỏ các cuộc tập trận quân sự chung mà Bình Nhưỡng luôn coi là “những đợt diễn tập cho một cuộc chiến tranh chống lại CHDCND Triều Tiên”.

 

Đây là bài phát biểu lần thứ 4 của nhà lãnh đạo Kim Jong-un kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2011, sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong Il (cha ông) qua đời, và làm mối quan hệ vốn đầy bất ổn giữa hai bên càng kéo dài thêm, trong đó có một số lần đối đầu quân sự đẫm máu xảy ra.

 

Hàn Quốc và Triều Tiên hiện vẫn trong tình trạng chiến tranh do không có hiệp ước hòa bình nào được ký kết sau cuộc chiến liên Triều năm 1950-1953.

 

Tổng hợp