Con trai cố lãnh đạo Libya Gaddafi bị kết án tử hình

28 Tháng Bảy, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Saif al Isslam Gaddafi thời điểm mới bị bắt. Photo Courtesy: AFP

 

Ngày 28.7, tòa án Libya đã kết án tử hình đối với Seif al-Islam, con trai của cố lãnh đạo Muammar Gaddafi, cùng một số quan chức cấp cao khác của chế độ cũ.

 

Trong số những người bị tuyên án tử hình lần này có cựu Giám đốc tình báo Abdullah Senussi và cựu Thủ tướng cuối cùng thời Tổng thống Kadhafi, ông Baghdadi al-Mahmudi.

Seif al-Islam không có mặt tại phiên xét xử vì y đang bị lực lượng chống Chính phủ Libya giam giữ tại thị trấn Zintan, Tây Nam nước này. Hiện Seif al-Islam cũng bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ở La Hay truy nã với cáo buộc phạm các tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.

 

Nhóm phiến quân từ chối giao trả Saif al-Islam cho chính phủ và hiện không rõ tình trạng của ông ta ra sao. Do đó, cũng không rõ bản án trên sẽ được thi hành như thế nào.

 

Saif al-Islam bị bắt tại thành phố Zintan cuối năm 2011 khi đang trốn chạy sang nước láng giềng.

 

Đài Al Jazeera (Qatar) cho biết Saif al-Islam và 37 cựu quan chức dưới thời nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh hồi năm 2011, thời điểm ông Gaddafi bị lật đổ. Ông này sau đó bị quân nổi dậy giết chết.

 

Trong phiên tòa này, ngoài con trai của cố lãnh đạo Libya, còn có 8 người khác bao gồm cựu giám đốc tình báo Abdullah Senussi, cũng bị tuyên án tử hình hôm 28-7.

 

Việc con trai của Gaddafi bị kết án tử hôm 28-7 đang gây nhiều tranh cãi. Phiên tòa được tiến hành trong vòng 2 ngày và luật sư bảo vệ cho Saif al-Islam, John Jones, phát biểu rằng “các thủ tục tố tụng chỉ vừa mới bắt đầu thì thẩm phán đã tuyên án”.

 

Trong khi đó một số phương tiện truyền thông gọi đây là sự tranh giành quyền lực và nói rằng tòa án ra phán quyết dưới áp lực của các lực lượng Hồi giáo, những người đã lật đổ chính phủ Libya do dân bầu và hiện đang chiếm đóng thủ đô Tripoli.

 

Trước đó, Bộ Tư pháp Libya cũng đã lên án việc toà án Tripoli cáo buộc Saif al-Islam và 37 cựu quan chức dưới thời nhà lãnh đạo Gaddafi phạm tội ác chiến tranh hồi năm 2011, thời điểm ông Gaddafi bị lật đổ.

 

Hơn nữa, phiên xử tổ chức ở thủ đô Tripoli, nơi đang mất an ninh do bạo lực xảy ra liên tục. Luật sư Jones khẳng định sẽ không công bằng nếu luật sư và thẩm phán bị đe dọa, dẫn đến các phán quyết vội vàng, bóp méo sự thật.

 

Trước khi chính quyền Gaddafi bị lật đổ, Saif al-Islam được xem là nhân vật quyền lực số 2 ở Libya. Tốt nghiệp một trường đại học ở London – Anh với tấm bằng tiến sĩ, Saif al-Islam phụ trách giám sát các khoản đầu tư hàng tỉ Mỹ kim của đất nước vào các dự án nước ngoài.

 

Tổng hợp