Cựu thủ tướng Anh Cameron từ bỏ chính trường

13 Tháng Chín, 2016 | Tin thế giới
Cựu thủ tướng Anh Cameron quyết định rời bỏ chính trường. Photo Courtesy: Reuters

Cựu thủ tướng Anh David Camero bất ngờ tuyên bố từ bỏ ghế nghị sĩ ở Hạ viện Anh vào ngày 12.9, trong vòng chưa đầy ba tháng sau thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (hay Brexit).

Trả lời phỏng vấn đài BBC, cựu Thủ tướng Cameron nói, ông cảm thấy sự hiện diện của ông tại Quốc hội có thể là sự cản trở cho chính phủ. Ông Cameron cho hay ông đã thông báo với đương kim Thủ tướng Theresa May về quyết định rút lui này.

Ông Cameron cũng bác bỏ ý kiến cho rằng, việc ông từ chức có liên quan đến quyết định hồi tuần trước của bà May trong ngành giáo dục. Cụ thể, bà May đã quyết định cho các trường học công do nhà nước tài trợ có quyền quy hoạch lại các môn học theo khả năng của học sinh.

Ông Cameron nhấn mạnh: “Tôi hoàn toàn ủng hộ Thủ tướng Theresa May và tin tưởng chắc chắn rằng nước Anh sẽ đi lên dưới sự lãnh đạo của bà ấy”.

Thời gian qua, truyền thông Anh cho rằng ông Cameron từ bỏ ghế nghị sĩ vì không đồng tình với việc chính quyền bà May hồi tuần rồi cho phép các trường công tuyển sinh dựa theo học lực, một chính sách cải tổ giáo dục mà ông Cameron luôn phản đối trong suốt 6 năm giữ chức thủ tướng. Nhưng ông Cameron bác bỏ thông tin này.

Trên mạng xã hội Facebook, bà May, từng là bộ trưởng Nội vụ thời chính quyền ông Cameron chúc ông thành công trong tương lai: “Tôi tự hào từng phục vụ trong chính quyền David Cameron, dưới sự lãnh đạo của ông, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu”.

Hãng tin AFP cho biết việc ông Cameron từ bỏ quốc hội là một hành động nhanh bất thường. Thông thường các cựu thủ tướng vẫn ở trong quốc hội Anh trong nhiều năm.

Cũng nên nhắc lại rằng, ông David Cameron bắt đầu nắm giữ cương vị Thủ tướng Anh vào năm 2010 và từ chức hồi tháng 6.2016 vừa qua, sau khi thất bại trong việc vận động người dân Anh bỏ phiếu ở lại Liên minh châu Âu(EU) trong cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên của Anh trong EU.

Sau sự thất bại này, ông Cameron đã chịu nhiều chỉ trích khi nhiều người cáo buộc ông đã liều lĩnh tổ chức một cuộc trưng cầu dân ýmà thiếu chiến dịch quản lý những người theo chủ nghĩa dân túy chống EU.

Tổng hợp