Dẫn đầu: Obama 1259 phiếu, Clinton 1210. Cựu đệ nhất phu nhân tuyên bố cuộc tranh cử rất khít khao

13 Tháng Hai, 2008 | Tin thế giới

Sự thắng cử trong mấy ngày gần đây đã vượt ra ngoài sự dự đoán của bộ máy vận động tranh cử của ông Obama. Cho đến nay, nếu tính về số tiểu bang, ông Obama thắng 21 tiểu bang trong khi bà Clinton chỉ thắng được 11 tiểu bang. TNS Obama cho rằng những chiến thắng của ông từ đông sang tây, từ bắc xuống nam cho thấy những người bi quan nói ông sẽ thua là điều sai lầm. Tại tiểu bang Virginia, nơi có ít người da đen, ông Obama đã thắng bà Clinton với tỉ lệ bách phân 50/49 đối với người da trắng; 59/41 đối với phụ nữ và 53/47 đối với người gốc Châu Mỹ La Tinh (Latinos – Hispanics).

 

TNS Obama dẫn đầu số phiếu đại biểu các tiểu bang, và ông cũng hy vọng sẽ chiếm được số phiếu toàn bộ bao gồm phiếu của nhóm “siêu đại biểu” chiếm 20% trong đó có phiếu của các thống đốc, các cán bộ đảng và của các cựu tổng thống.

 

Bà Clinton vừa thay thế giám đốc vận động tranh cử Patti Solis Doyle bằng bà Maggie Williams, hôm qua lại bị ông phó giám đốc Mike Henry xin từ chức. Ông Henry nói bà Clinton cần phải làm gì khác hơn nữa để tạo sức bật trong bộ máy vận động tranh cử hầu theo kịp phe đối phương.

 

Nhưng bà Clinton vẫn tươi cười, cho rằng trước đây đã có nhiều lần người ta nói bà đã thua cuộc, nhưng rồi bà cũng lấy lại được phong độ. Phong độ đó sẽ là cuộc tranh cử ở hai tiểu bang lớn Texas và Ohio vào đầu tháng 4 này. Ohio và Texas là nơi có nhiều người nghèo và nhất là trường hợp Texas có nhiều người gốc Châu Mỹ La Tinh thường ủng hô gia đình Clinton, sẽ là hy vọng cuối cùng của bà nghị sĩ. Bà Clinton đã bay tới Texas để vận động.

 

Hai đối thủ Obama và Clinton vẫn còn một khoảng cách xa mới đạt tới con số 2025, là số phiếu tối thiểu để được đảng đề cử.

 

Về phiá Cộng hòa, mặc dù TNS John McCain thắng ở cả ba nơi –Washington DC, Maryland, Virginia—và hiện dẫn đầu với số phiếu  797/240, mục sư có máu nghệ sĩ Mike Hukabee vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Thắng và luôn dẫn đầu, TNS McCain vẫn còn phải chứng tỏ sao đó để thu hút những thành phần bảo thủ của Cộng hòa như Tổng thống George Bush vì  ông McCain vẫn bị coi là một đảng viên Cộng hòa… “chệch hướng”.