Đan Mạch tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh vì nhân quyền

15 Tháng Một, 2022 | Tin thế giới
Ngoại trưởng Đan Mạch Jeppe Kofod. Photo courtesy: Reuters

Đan Mạch sẽ không gởi phái đoàn ngoại giao chính thức đến Thế vận hội Bắc Kinh 2022 vì những vấn đề nhân quyền tại nước chủ nhà, Ngoại trưởng Jeppe Kofod tuyên bố ngày 14/1.

“Không có gì bí mật rằng Đan Mạch chúng tôi rất quan ngại về tình hình nhân quyền tại Trung Quốc,” ông Kofod nói. “Chính phủ chúng tôi đã quyết định không tham dự Thế vận hội mùa Đông tại Trung Quốc.”

Quyết định này được đưa ra sau khi các nước EU không thống nhất được một lập trường chung tại cuộc họp ở Brest trong tuần này.

Cuộc tẩy chay của Mỹ để phản đối hồ sơ nhân quyền Trung Quốc được các nước Úc, Anh, Canda và Nhật Bản nhập cuộc.

Hà Lan cũng không gởi phái đoàn ngoại giao chính thức đến Thế vận hội vì COVID, phát ngôn viên Bộ ngoại giao loan báo ngày 14/1.

Trung Quốc phủ nhận vi phạm nhân quyền và lên án cuộc tẩy chay là phản bội các nguyên tắc Thế Vận.