Đền thờ chiến tranh của Nhật bị nổ

23 Tháng Mười Một, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Cảnh sát điều tra tại hiện trường. Photo Courtesy: Reuters

 

Trần và tường của nhà vệ sinh ngôi đền chiến tranh Yasukuni ở Tokyo đã bị phá hủy sau vụ nổ xảy ra vào lúc 10 giờ sáng 23.11 (giờ địa phương).

 

Vụ nổ xảy trong lúc người Nhật đến đền Yasukuni để tham dự lễ hội Niinamesai hàng năm.

Lễ hội Niinamesai thường thu hút rất nhiều người tham quan, để chuẩn bị bắt đầu mừng vụ thu hoạch mùa thu và cầu cho vụ mới tốt đẹp trong năm tới.

 

Ban đầu, lính cứu hỏa được gọi tới vì có một đám cháy nhỏ. Sau đó, họ phát hiện trần và tường của một toilet gần cửa phía Nam của ngôi đền bị hư hại,. Không có ai bị thương và đơn vị phá bom của cảnh sát đã có mặt để chuyển các vật liệu đáng ngờ đi.

 

Hiện nguyên nhân của vụ nổ vẫn chưa được công bố, nhưng theo cảnh sát Tokyo thì có thể do các cục pin và dây điện. Tuy nhiên cũng có nhiều người nghi ngờ vụ nổ có thể là một âm mưu nhằm tấn công ngôi đền cổ.

 

Đền Yasukuni là nơi thờ các binh sĩ Nhật chết trong chiến tranh, trong đó có 14 tội phạm chiến tranh trong Thế chiến thứ II. Nơi đây không chỉ gây tranh cãi không chỉ trong xã hội Nhật Bản mà còn cả ở một số quốc gia như Trung Quốc và Hàn Quốc, những nước từng bị Nhật Bản xâm lược.

 

Tuy ngôi đền luôn bị coi là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt trong quá khứ của Nhật, nhưng

công trình này vẫn mang ý nghĩa về mặt tinh thần, bởi trong chiến tranh, những người lính đã hứa với nhau sẽ tụ hội tại Yasukuni nếu họ chết.

 

Đền thờ có một cánh cổng lớn, những cây cổ thụ anh đào khổng lồ với những đàn bồ câu và một bảo tàng tưởng nhớ những người chết trong các cuộc chiến tranh của Nhật, trong đó có cả các phi công cảm tử kamikaze.

 

Tổng hợp