Gián điệp Trung Quốc bị tố đánh cắp mẫu chiến đấu cơ của Mỹ

18 Tháng Một, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Máy bay F-35 Lightning II của Úc. Photo Courtesy: smh.com.au

 

Trong một hồ sơ tuyệt mật, được trích dẫn tài liệu của cựu điệp viên Tình báo Mỹ (CIA) Edward Snowden, của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) mới đây cho thấy gián điệp Trung Quốc đã ăn cắp những thông tin thiết kế quan trọng về mẫu chiến đấu cơ mới của Úc F-35 Lighting II.

 

Cũng theo thông tin trong tài liệu của Snowden cho hay gián điệp Trung Quốc đã thu được một lượng lớn các thông tin quân sự nhạy cảm liên quan đến loại phi cơ trên. Các thông tin này bao gồm chi tiết về hệ thống radar, sơ đồ động cơ và các phương pháp làm mát khí thải.

 

Ngoài ra tạp chí Der Spiegel còn chỉ ra rằng các gián điệp mạng của Trung Quốc đã lấy cắp “rất nhiều terabyte dữ liệu” dữ liệu bị đánh cắp tới 50 terabyte, tương đương dung lượng của 5 Thư viện Quốc hội Úc, và cũng liên quan đến những chiếc máy bay mới.

 

Được biết chính phủ Úc đã đặt sản xuất 72 chiến đấu cơ loại này và sẽ đưa chúng vào sử dụng trong năm 2020. Trong đó chiến đấu cơ F-35 là dự án quốc phòng đắt đỏ nhất trong lịch sử Mỹ. Đây là lần đầu tiên mối nghi ngờ gián điệp mạng Trung Quốc “nhăm nhe” máy bay F-35 được công khai. 

 

F-35 cũng được coi là một dự án quốc phòng đắt đỏ nhất trong lịch sử Mỹ. Máy bay tàng hình này do tập đoàn Mỹ Lockheed Martin sản xuất với chi phí khoảng 400 tỷ Mỹ kim, sau nhiều lần trì hoãn và phát sinh nhiều chi phí ngoài dự kiến. 

 

Quân đội Mỹ, Anh và Úc nằm trong số các khách hàng lớn nhất của loại máy bay này. Các hãng của Úc và Anh cũng đã tham gia vào việc sản xuất các linh kiện của máy bay.

 

Tuy nhiên, theo Fairfax, hoạt động ăn cắp thông tin diễn ra tại Lockheed Martin từ năm 2007, trước cả khi Úc mua F-35 Lighting II. Tài liệu cho hay chính phủ Úc cũng đã được thông báo về vụ việc.

 

Tổng hợp