Hạ viện Ba Tây lập Ủy ban Đặc biệt để luận tội tổng thống

19 Tháng Ba, 2016 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Tình hình nội bộ tại Ba Tây đang rối như tơ vò sau khi đoạn ghi âm giữa Tổng thống Rousseff và người tiền nhiệm bị tiết lộ, và Hạ viện đã lên kế hoạch lập Ủy ban Đặc biệt để luận tội tổng thống.

 

Ngay sau khi Cựu Tổng thống Ba Tây Luiz Inacio Lula da Silva tuyên bố nhậm chức chánh văn phòng tổng thống, ông đã bị thẩm phán liên bang tìm cách ngăn chặn và quốc hội bắt đầu thủ tục pháp lý luận tội Tổng thống Dilma Rousseff.

 

Chuyện xảy ra sau khi một đoạn ghi âm cuộc nói chuyện điện thoại cho thấy dường như đương kim Tổng thống Dilma Rousseff đã chỉ định người tiền nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva vào một vị trí trong nội các để tránh bê bối tham nhũng lớn nhất trong lịch sử nước này. Một trong số các đoạn ghi âm này cho thấy, bà Rousseff đã chủ động gợi ý bổ nhiệm ông Lula từ chức cố vấn trưởng của bà vào một vị trí trong nội các để tránh các cáo buộc liên quan đến bê bối tham nhũng.

 

Trong đoạn ghi âm này, Tổng thống Rousseff nói rằng, bà đã chuyển cho ông Lula các thủ tục bổ nhiệm bộ trưởng “để phòng khi cần thiết”. Truyền thông Brazil và các nhà đối lập cho rằng, ý của bà Rousseff là nhanh chóng chuyển thủ tục đến để ông Lula trình với giới cảnh sát khi họ tìm cách bắt giam ông.

 

Đoạn ghi âm này đã được Thẩm phán Liên bang Sergio Moro, là người phụ trách điều tra vụ án tham nhũng Petrobras, ghi âm lén cuộc điện đàm giữa Tổng thống Dilma Rousseff với cựu Tổng thống Lula da Silva (giữ chức tổng thống từ năm 2003 đến 2010).

 

Vụ án tham nhũng Petrobras bột phát vào tháng 3-2014. Thẩm phán Sergio Moro phối hợp với cảnh sát liên bang tiến hành điều tra vụ này. Quốc hội cũng thành lập ủy ban điều tra.

 

Sau khi đoạn ghi âm được phổ biến, đến ngày 17.3, Hạ viện Ba Tây đã biểu quyết bầu một ủy ban đặc biệt gồm 65 nghị sĩ của 24 đảng nhằm điều tra luận tội Tổng thống Dilma Rousseff.

 

Phe đối lập trong Hạ viện tố cáo chính phủ của bà Dilma Rousseff cố ý che giấu các tài khoản công trong năm 2014 trong mùa tranh cử tổng thống. Mục đích để giảm thiểu mức độ khủng hoảng kinh tế, tạo điều kiện cho bà tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai năm 2014.

 

Theo AFP, đề xuất luận tội tổng thống Ba Tây đã bắt đầu từ tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, đến ngày 16.3 Tòa án Tối cao liên bang mới công bố thể thức luận tội. Công đoạn đầu tiên là thành lập ủy ban đặc biệt. Chủ tịch Hạ viện Eduardo Cunha cho biết ủy ban đặc biệt sẽ làm việc trong 45 ngày.

 

Sau quá trình điều tra, ủy ban đặc biệt sẽ lập báo cáo và trình Hạ viện. Nếu có tối thiểu 2/3 số nghị sĩ Hạ viện đồng ý (342/513 nghị sĩ)thì đề nghị luận tội tổng thống sẽ được chuyển cho Thượng viện. Nếu bị buộc tội, Tổng thốngDilma Rousseff sẽ phải tạm dừng chức vụ trong tối đa 180 ngày. Nếu có tối thiểu 2/3 số nghị sĩ Thượng viện nhất trí (54/81 nghị sĩ), tổng thống sẽ bị phế truất ngay.

 

Về phần mình sau khi công bố đoạn ghi âm, Thẩm phán Sergio Moro cũng đang bị văn phòng tổng thống thông báo sẽ áp dụng các biện pháp tư pháp và hành chính vì cho rằng ông vi phạm pháp luật và hiến pháp. Văn phòng tổng thống giải thích tổng thống nói chuyển cho ông Lula sắc lệnh bổ nhiệm để cho ông này ký trước khi ban hành.

 

Hiện sự tín nhiệm với đương kim tổng thống Ba Tây đã không còn, trong khi đó nhiều nhà phân tích nhận định bây giờ không đặt ra vấn đề khi nào Tổng thốngDilma Rousseff ra đi mà cần hỏi bà tổng thống sẽ ra đi như thế nào. Bà bị chỉ trích là người ngạo mạn, thiếu năng lực và là người phải chịu trách nhiệm để xảy ra khủng hoảng kinh tế.

 

Tổng hợp (Photo Courtesy: AFP)