Hội đồng Nhân quyền LHQ lấy làm tiếc vì không tiếp cận được Tân Cương

13 Tháng Chín, 2021 | Tin thế giới
Bà Michelle Bachelet phát biểu tại kỳ họp của Hội đồng Nhân quyền LHQ tại Geneva hôm 13/9/2021. Photo source: VOA

Người phụ trách về nhân quyền của Liên Hợp Quốc hôm 13/9 than thở rằng nỗ lực tiếp cận khu vực Tân Cương ở Trung Quốc nhằm điều tra về các báo cáo vi phạm nghiêm trọng đối với người Hồi giáo Uyghur (Duy Ngô Nhĩ) đã không thành công, theo Reuters.

Bà Michelle Bachelet phát biểu tại buổi khai mạc Hội đồng Nhân quyền LHQ tại Geneva hôm 13/9: “Tôi rất tiếc vì không thể báo cáo tiến độ về những nỗ lực của tôi nhằm tìm kiếm quyền tiếp cận có ý nghĩa tới Khu tự trị Uyghur Tân Cương”.

Bà cho biết thêm: “Trong thời gian này, Văn phòng của tôi đang hoàn thiện đánh giá thông tin sẵn có về các cáo buộc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở khu vực đó, nhằm công khai các thông tin này”.