Hơn 2,000 người biểu tình tại Paris phản đối Tập Cận Bình công du Pháp

07 Tháng Năm, 2024 | Tin thế giới
Tập Cận Bình tặng Emmanuel Macron những cuốn sách của các tác giả Pháp xuất bản tại Trung Quốc, khi chủ tịch Trung Quốc đến Phủ Tổng thống Elysee ở Paris, ngày 6/5/2024. LUDOVIC MARIN/ Pool via REUTERS

PARIS – Chiều 05/05/2024, khi chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Paris, trên đường phố thủ đô Pháp, khoảng 2,000 người, chủ yếu thuộc cộng đồng Tây Tạng và Duy Ngô Nhĩ ở Pháp, đã tập trung biểu tình, bày tỏ phẫn nộ, lên án chuyến thăm của «nhà độc tài» Tập Cận Bình tại Pháp.

Họ thể hiện sự phản đối qua những biểu ngữ như «Kẻ độc tài Tập Cận Bình, thời gian của ông đã hết», «Nói không với chủ nghĩa toàn trị Trung Quốc», hay «Hãy ngừng đe dọa Đài Loan, hãy chấm dứt đàn áp Hồng Kông».

Trả lời AFP, Karma Thinlay, chủ tịch cộng đồng người Tây Tạng ở Pháp, nhận định «ở Trung Quốc không có tự do ngôn luận, không có bất cứ tự do nào, thế mà Pháp, đất nước của nhân quyền và tự do», lại tiếp đón «một kẻ độc tài».

Đồng thời, cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ tại Pháp cũng tổ chức một cuộc biểu tình tại quận 8 ở Paris. Trả lời RFI Pháp Ngữ, chủ tịch Viện Duy Ngô Nhĩ ở Châu Âu, Dilnur Reyhan, lên án chuyến thăm của Tập Cận Bình: «Trong bối cảnh Macron cấm Putin (đến Pháp dự lễ kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ Normandie), tại sao ông ấy lại có thể tiếp đón Tập Cận Bình, người phải chịu trách nhiệm cho cuộc diệt chủng một dân tộc? Mạng sống của một người Duy Ngô Nhĩ không hề đáng giá trong mắt của tổng thống…»

Theo nhiều tổ chức phi chính phủ quốc tế, hơn một triệu người thiểu số Hồi Giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đã bị đưa vào các trại cải tạo kể từ năm 2017.

Ông Tập Cận Bình và phu nhân đã được thủ tướng Pháp Gabriel Attal đích thân ra đón tại sân bay Orly. Trong một bài viết đăng trên nhật báo Pháp Le Figaro chiều 05/05, Tập Cận Bình cho biết ông dự tính «hợp tác với Pháp và toàn thể cộng đồng quốc tế» để «giải quyết khủng hoảng» Ukraine.

Chủ tịch Trung Quốc cho biết chuyến công du Pháp lần này của ông gửi đi «3 thông điệp». Tập Cận Bình hứa mở cửa thị trường Trung Quốc cho các công ty phương Tây, nói rằng ông hiểu những vấn đề mà cuộc khủng hoảng Ukraina gây ra cho châu Âu và khẳng định nguyên tắc các quốc gia tôn trọng lẫn nhau và chung sống hòa bình.

Riêng về hồ sơ Ukraine, chủ tịch Trung Quốc «hy vọng hòa bình và ổn định sẽ nhanh chóng trở lại châu Âu» và cho biết ông «có ý định hợp tác với Pháp và toàn thể cộng đồng quốc tế để tìm những con đường tốt để giải quyết khủng hoảng».

Sáng 06/05/2024, sau khi được nguyên thủ quốc gia Pháp Emmanuel Macron đón tiếp chính thức tại điện Elysée, Paris, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc họp ba bên với tổng thống Macron và chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen cũng tại phủ tổng thống Pháp.

Phát biểu vào đầu cuộc họp, Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Liên Âu là hai «siêu cường trên thế giới», nên phải «tiếp tục là đối tác, tiếp tục đối thoại và hợp tác, làm sâu rộng các mối liên hệ chiến lược», nhằm «thúc đẩy sự phát triển ổn định và lành mạnh trong quan hệ Trung Quốc – Liên Âu và liên tục có những đóng góp mới cho hòa bình và sự phát triển của thế giới».

(Nguồn: RFI)