Hơn 3,500 người bị IS bắt làm nô lệ

19 Tháng Một, 2016 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Các phiến quân Nhà nước Hồi giáo. Photo Courtesy: Ya Libnan

 

Liên Hợp Quốc mới đây đã công bố một báo cáo về tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq bắt hơn 3,500 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em bị bắt làm nô lệ tình dục.

 

Vào ngày 19.1, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) đã đưa ra báo cáo cho biết phiến quân IS đã bắt giữ gần 3,500 dân thường, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em tại Iraq để làm nô lệ. Báo cáo này dựa trên lời kể của các nạn nhân, nhân chứng và những người may mắn sống sót trốn thoát sau khi rơi vào tay IS.

 

Trong báo cáo viết: “Những người bị bắt làm nô lệ chủ yếu là phụ nữ và trẻ em và chủ yếu đến từ cộng đồng người Yazidi, ngoài ra cũng có một số đến từ các cộng đồng người thiểu số khác”.

 

Bản báo cáo cũng kể tới tội ác của IS khi chúng hành quyết man rợ các tù binh ở nơi công cộng bằng cách thiêu sống, chặt đầu hay ném từ tầng thượng nhà cao tầng xuống đất.

 

Báo cáo đã nêu chi tiết các cách thức hành quyết của IS, trong đó gồm nã súng, chặt đầu, chèn xe qua người, thiêu sống và ném từ nóc nhà xuống. Ngoài ra, báo cáo cho biết, Liên Hợp Quốc đã có thông tin về việc IS hành quyết các chiến binh “nhí”.

 

Nhóm phiến quân, đang kiểm soát nhiều phần lãnh thổ ở Iraq và quốc gia láng giềng Syria, đã thực hiện nhiều hành động bạo lực mà “trong một số trường hợp có thể coi là tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người và diệt chủng”. Báo cáo mô tả chi tiết các cuộc hành quyết bằng cách bắn, chặt đầu, chèn xe qua người, thiêu sống hoặc ném nạn nhân từ trên nóc nhà xuống đất.

 

Báo cáo được công bố chỉ 1 tháng sau khi tài liệu về lối hành xử của IS đối với nô lệ tình dục được tiết lộ. Theo Liên Hợp Quốc, các phiến quấn IS đã bắt cóc hàng nghìn phụ nữ và bé gái chỉ ở độ tuổi khoảng 12, sau đó bán họ làm nô lệ tình dục hoặc tặng cho các phiến quân làm phần thưởng.

 

Tổng hợp