Hơn 50,000 lính Nga chết,  Liên Âu tăng tốc cung cấp vũ khí cho UKraine

19 Tháng Tư, 2024 | Tin thế giới
Liên Âu thúc đẩy việc giao Patriot cho Ukraine.  Minh họa: Quân nhân tuần tra trước hệ thống phòng không Patriot trong tiến trình huấn luyện quân sự của Ba Lan về hệ thống tên lửa tại sân bay ở Warsaw, ngày 7/2/2023. Photo courtesy: REUTERS/Kacper Pempel

(BBC)- Hơn 50,000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong cuộc chiến tại Ukraine, BBC kiểm chứng và xác định.

Trong năm thứ hai của cuộc chiến, khi Moscow đẩy mạnh chiến thuật được gọi là “cối xay thịt”, chúng tôi phát hiện thấy rằng số người chết cao hơn 25% so với năm đầu tiên.

BBC Tiếng Nga cùng cơ quan truyền thông độc lập MediaZona và các tình nguyện viên đã bắt đầu đếm số binh sĩ thiệt mạng từ tháng 2/2022.

Những ngôi mộ mới trong nghĩa trang giúp cung cấp tên của rất nhiều binh sĩ.

Chúng tôi cũng thực hiện rà soát thông tin công khai từ các báo cáo chính thức, từ báo chí và mạng xã hội.

Theo phát hiện của chúng tôi, đã có hơn 27,300 binh lính Nga thiệt mạng trong năm giao tranh thứ hai.

Điều này phản ánh cái giá rất lớn về sinh lực mà Nga phải trả cho việc giành được lãnh thổ.

Phản hồi báo cáo của BBC, phía Nga nói rằng chỉ Bộ Quốc phòng ở Moscow mới có thể cung cấp thông tin về thương vong.

Thuật ngữ “cối xay thịt” được sử dụng để mô tả cách Moscow liên tục điều quân tiến công nhằm bào mòn lực lượng Ukraine và đồng thời xác định vị trí của binh lính đối phương cho pháo binh Nga.

Con số hơn 50,000 binh sĩ thiệt mạng cao gấp tám lần con số thương vong chính thức duy nhất mà Moscow từng công bố vào tháng 9/2022.

Số binh lính Nga thiệt mạng thực tế có thể còn cao hơn nhiều.

Phân tích của chúng tôi không bao gồm số quân thiệt mạng ở hai tỉnh Donetsk và Luhansk thuộc miền đông Ukraine mà Nga đang chiếm đóng.

Số lính thiệt mạng sẽ còn cao hơn nếu tính thêm cả những khu vực này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết việc cung cấp thông tin liên quan tới thương vong là “thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng”, được quy định trong các luật về bí mật quốc gia và việc phổ biến thông tin trong “chiến dịch quân sự đặc biệt” – cụm từ Nga sử dụng để gọi cuộc chiến ở Ukraine.

Trong khi đó, Ukraine hiếm khi bình luận về mức độ thương vong của họ trên chiến trường.

Tháng 2/2024, Tổng thống Volodymyr Zelensky từng cho biết 31,000 lính Ukraine đã thiệt mạng.

Tuy nhiên, những ước tính dựa trên thông tin từ tình báo Mỹ cho thấy con số tổn thất lớn hơn.

Liên Hiệp Châu Âu hứa cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không

(RFI) – Lãnh đạo 27 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu (EU) đã họp tại Brussels ngày 17/04/2024, chủ yếu bàn về khủng hoảng ở Trung Cận Đông, trong lúc tổng thống Volodymyr Zelensky cảm thấy Ukraine như đang trở thành đồng minh thứ yếu của Hoa Kỳ, Anh và Pháp so với những gì Israel được hỗ trợ để chống trả đợt tấn công của Iran vừa qua.

Cùng với thông báo trừng phạt Iran, các nước châu Âu đã cam kết tăng tốc cung cấp vũ khí đạn dược, đặc biệt là các hệ thống phòng không, để giúp Kiev ngăn đà tiến của quân Nga trên chiến trường.

Đặc phái viên RFI Julien Chavanne tại Brussels tường trình:

Đó chính là những gì ông Volodymyr Zelensky muốn nghe thấy. Nỗ lực gây áp lực của ông đã có hiệu quả vì Liên Hiệp Châu Âu đã cam kết cung cấp nhanh nhất cho Kiev các vũ khí phòng không.

Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel nhấn mạnh: «Không còn thời gian cho những tuyên bố hùng hồn nữa. Chúng ta cần có thêm vũ khí. Chúng ta đã thảo luận rất kỹ và các nước thành viên, đặc biệt là những nước có năng lực sản xuất, đã nhận thức được rằng cung cấp thêm hệ thống phòng không và đạn được là rất quan trọng.»

Tổng thống Ukraine có thể trông chờ vào sự ủng hộ của nhiều nước châu Âu như Hà Lan và Lithuania. Tổng thống Lithuania, Gitanas Nauseda bày tỏ: «Tôi lo ngại chúng ta không còn quan tâm đến Ukraine. Hàng ngày, hàng đêm, các thành phố của Ukraine đang bị bắn phá».

Còn thủ tướng Đức Olaf Scholz thì kêu gọi các đồng nghiệp noi theo ông, giao hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho Kiev. Ông tuyên bố: «Đó là việc làm có ích ngay cho Ukraine và chúng tôi muốn khuyến khích những nước khác làm việc đó.»

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã phải khó khăn mới có được những hứa hẹn mới từ các đồng minh châu Âu. Bây giờ phải làm sao cụ thể hóa những hứa hẹn đó càng nhanh càng tốt để đối phó với đà tiến của quân Nga.

(Nguồn: BBC & RFI)