Human Rights Watch cáo buộc Trung Quốc vi phạm nhân quyền

14 Tháng Một, 2021 | Tin thế giới
Ông Kenneth Roth. Photo courtesy: VOA

Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch (HRW) hôm 13/1 cáo buộc Trung Quốc vi phạm nhân quyền một cách “kinh hoàng” trong năm 2020, theo Reuters.

Trong báo cáo mới công bố, tổ chức có trụ sở ở New York lấy dẫn chứng về việc đàn áp người bất đồng chính kiến ở Hong Kong, người Hồi giáo Uighur và việc bịt miệng những người lên tiếng về đại dịch COVID-19.

Trung Quốc chưa lên tiếng về phúc trình của Human Rights Watch, nhưng trong quá khứ từng bác bỏ các báo cáo tương tự.

Giám đốc điều hành của HRW Kenneth Roth nói với Đài truyền hình Reuters ở Geneva rằng Trung Quốc vẫn là mối đe dọa lớn nhất đối với nhân quyền toàn cầu và rằng Chủ tịch Tập Cận Bình đã “bắt đầu một cuộc đàn áp dữ dội nhất” ở nước này kể từ sau vụ Quảng trường Thiên An Môn năm 1989.

Ông Roth cũng kêu gọi Tổng thống đắc cử Joe Biden khôi phục uy tín của Hoa Kỳ về việc bảo vệ nhân quyền ở trong lẫn ngoài Hoa Kỳ sau điều ông nói là bốn năm lạm dụng các nguyên tắc dân chủ, theo Reuters.