Kẻ chủ mưu trong vụ tấn công khủng bố ở Pháp đã bị tiêu diệt

19 Tháng Mười Một, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Abdelhamid Abaaoud, chủ mưu vụ khủng bố Paris đã bị cảnh sát Pháp tiêu diệt. Photo Courtesy: Reuters                               

 

Nghi phạm được cho là kẻ chủ mưu tiến hành các vụ tấn công ở thủ đô Paris nước Pháp đã tiêu diệt trong cuộc bố ráp của cảnh sát sáng qua, 18.11.

 

Abdel Hamid Abaaoud, 28 tuổi, được xác định đã chết, sau khi so sánh các dấu vân tay, trong cuộc bố ráp của cảnh sát Pháp tại căn hộ ở khu Saint-Denis ở Paris.

 

Theo lời các quan chức Pháp cho biết trong cuộc bố ráp này, với hơn 100 nhân viên cảnh sát và binh lính, đã tiêu diệt được 2 thành viên của tổ chức khủng bố, trong đó Abdelhamid Abaaoud là một trong 2 người thiệt mạng. Ngoài 2 người bị tiêu diệt, binh lính Pháp cũng đã bắt giữ 8 người bị tình nghi sau 7 giờ đấu súng dữ dội.

 

Cũng trong cuộc đấu súng này, một phụ nữ được cho là em họ củaAbaaoud đã kích nổ bom tự sát khi cảnh sát xông vào. Người này được xác định là Hasna Aitboulahcen, 26 tuổi, công dân Pháp, từng là quản lý tại Beko Construction, một công ty ở Epinay-sur-Seine, thị trấn phía bắc Saint-Denis. Công ty vừa đóng cửa năm 2014.

 

Tuy nhiên, việc Pháp nhận định Abaaoud là kẻ chủ mưu trong vụ tấn công khủng bố khiến cho Washington quan ngại và cho rằng quá vội vàng và dễ dẫn tới những sai lầm nghiêm trọng.

 

Rất đông nhà báo có mặt gần hiện trường để đưa tin về cuộc đột kích. Photo Courtesy: Reuters

 

Cụ thể một quan chức giấu tên của Washington nhận định cuộc khủng ở Paris quá phức tạp, không thể là sản phẩm của một cá nhân riêng lẻ. Trong khi đó nhiều lời nhận định Abaaoud thực tế chỉ đóng vai trò điều phối hậu cần và là chỉ huy tại hiện trường, nhưng các cuộc tấn công bài bản, có phối hợp ở Paris chắc chắn là sản phẩm của các thủ lĩnh cấp cao hơn trong IS.

 

Theo tờ Daily Mail cho biết Hasna Aitboulahcen, người phụ nữ ôm bom tự sát, có thể là vợ của kẻ chủ mưu. Hasna Aitboulahcen được mô tả là “có mái tóc vàng dài”, đã dùng khẩu AK-47 đọ súng với cảnh sát trước khi tự cho nổ tung thân mình, khiến 5 cảnh sát bị thương nhẹ.

 

Tổng hợp