Kết cục bi thảm của cô gái bỏ nhà theo IS

25 Tháng Mười Một, 2015 | Tin thế giới

 

 

Thiếu nữ Áo bị IS đánh chết. Photo Courtesy: DailyMail< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Bị đánh cho đến chết là kết quả mà Samra Kesinovic phải chịu sau khi cố trốn thoát khỏi tổ chức IS, tổ chức mà trước đây cô từng bỏ nhà để theo chân tổ chức này.

 

Trang tin Kronen Zeitung của Áo ngày 25.11 cho hay, Samra Kesinovic, thiếu nữ 17 tuổi, quốc tịch Áo, đã bị chính các thành viên của IS đánh tới chết khi cố gắng trốn chạy khỏi thành trì Raqqa của tổ chức này.

 

Thông tin trên được tờ Kronen Zeitung dẫn lời kể của một phụ nữ Tunisia từng sống với Samra Kesinovic và bạn của Smara là Sabina Selimovic ở Raqqa. Người phụ nữ này từng làm tình nguyện viên cho IS nhưng sau đó đã bỏ trốn.

 

Trước khi bị đánh chết, Samra từng xuất hiện rộng rãi trên nhiều tài liệu tuyên truyền của IS sau khi cùng cô bạn Sabina Selimovic, 16 tuổi, trốn khỏi nhà ở Vienna sang Syria gia nhập nhóm khủng bố.

 

Quá trình trốn nhà của Samra cũng từng được phổ biến rộng rãi. Ban đầu hai cô gái 16 và 17 tuổi này đã trốn khỏi nhà rồi tới thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ bằng máy bay sau đó tiếp tục tới Adana, phía nam nước này. Sau đó, cả hai biến mất mà không để lại dấu tích.

 

Tuy nhiên, không lâu sau, hai cô gái bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh cầm súng Kalasnikov, được nhiều nam giới có vũ trang vây quanh. Theo cảnh sát Áo, tấm ảnh đó được dùng làm áp phích tuyển các cô gái trẻ.

 

Samra và Sabina đều có bố mẹ là những người tị nạn Bosnia tới Áo để chạy trốn cuộc chiến ở đất nước này vào những năm 1990. Gia đình cho hay hai thiếu nữ biến mất và chỉ để lại lời nhắn rằng “Đừng tìm chúng con. Chúng con sẽ đi phục vụ thánh Allah và chết vì ngài”.

 

Không những thế hai cô gái này được tin đã kết hôn với các tay súng IS ngay sau khi đến Raqqa. Tuy nhiên, đến tháng 10.2014, có nhiều thông tin cho rằng cả hai cô gái đều muốn trở về Áo.

 

Theo ước tính của Liên hợp quốc, đến nay có khoảng 130 người Áochạy sang Syria để gia nhập IS. Ít nhất 1/2 trong số đó có nguồn gốc từ Chechnya.

 

Tổng hợp