Lần đầu Nga lên tiếng thừa nhận khả năng máy bay rơi là do đánh bom

09 Tháng Mười Một, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Hiện trường vụ tai nạn máy bay Nga ở Sinai, Ai Cập. Photo Courtesy: Reuters

 

Vào hôm 9.11, Thủ tướng Dmitry Medvedev Nga cho hay nước này đang xem xét khả năng một vụ tấn công khủng bố là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch của máy bay A321 ở Ai Cập cuối tháng trước.

 

Đây là lần đầu tiên phía Nga lên tiếng thừa nhận khả năng có một cuộc tấn công khủng bố đối với chiếc may bay bị rơi ở Ai Cập.

 

Hãng tin RT dẫn lời ông Medvedev nói rằng: “Tất nhiên, hành động khủng bố có khả năng là một trong những nguyên nhân cho những gì đã xảy ra với chuyến bay 7K9268″.

 

Không những vậy, thủ tướng Nga còn nhấn mạnh rằng cuộc điều tra nhằm vào nguyên nhân của thảm họa nghiêm trọng nhất trong lịch sử Nga, cướp đi sinh mạng của 224 người, “vẫn đang được tiếp tục”.

 

Cùng ngày hôm qua, theo Reuters các thông tin của Nga mà các cơ quan tình báo Mỹ cũng thu được cho thấy Nga tin vụ rơi máy bay tại bán đảo Sinai là do một quả bom.

 

Không chỉ có Nga đang hướng về khả năng khủng bố, mà ngay cả Ai Cập cũng đang tiến hành mở một cuộc điều tra riêng rẽ về khả năng máy bay bị gài bom và “chắc chắn 90%” rằng tiếng động trong giây cuối cùng của dữ liệu ghi âm buồng lái là một vụ nổ gây ra bởi bom.

 

Máy bay Airbus A321 của hãng Kolavia xuất phát từ sân bay Sharm el-Sheikh (Ai Cập) đã rơi tại bán đảo Sinai ngày 31.10 khiến toàn bộ 224 người trên máy bay thiệt mạng. Đây được xem là thảm họa lớn nhất trong lịch sử hàng không dân dụng Nga.

 

Tổng hợp