Lãnh tụ Ayman al-Zawahiri của al Qaeda bị máy bay không người lái của Mỹ giết

02 Tháng Tám, 2022 | Tin thế giới
Ayman al-Zawahiri  by Dawn newspaper November 10, 2001. Hamid Mir/Editor/Ausaf Newspaper for Daily Dawn/Handout via REUTERS

Hoa Kỳ đã giết thủ lĩnh al Qaeda trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, Tổng thống Joe Biden cho biết hôm thứ Hai vừa qua trong một bài phát biểu từ Nhà Trắng.

“Tôi đã cho phép một cuộc tấn công chính xác có thể loại bỏ ông ta khỏi chiến trường, một lần và chỉ một lần”, Biden nói.

Zawahiri, vừa tròn 71 tuổi, vẫn là một biểu tượng quốc tế có thể nhìn thấy của nhóm, 11 năm sau khi Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden. Có thời điểm, ông ta đóng vai trò là bác sĩ riêng của bin Laden.

Ông Biden cho biết, Zawahiri đang trú ẩn ở trung tâm thành phố Kabul để đoàn tụ với gia đình và bị giết mà theo một quan chức chính quyền cấp cao mô tả, đó là “một cuộc không kích được điều chỉnh chính xác” bằng cách sử dụng hai tên lửa Hellfire.

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được tiến hành lúc 9:48 tối hôm thứ Bảy tuần qua, được Biden ủy quyền sau nhiều tuần họp với Nội các của ông và các cố vấn chủ chốt, đồng thời quan chức Mỹ cho biết thêm rằng không có nhân viên Mỹ nào có mặt tại Kabul vào thời điểm cuộc tấn công xảy ra.

Các nhân vật cấp cao của Taliban Haqqani đã biết về sự hiện diện của Zawahiri trong khu vực,  mà quan chức Mỹ này, đó là “vi phạm rõ ràng thỏa thuận Doha”. Thậm chí họ còn thực hiện các bước kế tiếp để che giấu sự hiện diện của ông ta sau cuộc tấn công thành công hôm thứ Bảy, hạn chế người khác tiếp cận ngôi nhà và nhanh chóng di dời các thành viên của gia đình ông Zawahiri, bao gồm con gái ông và các con của bà này. Tất cả  những người này không bị nhắm đến trong cuộc tấn công và vẫn bình an vô sự. Mỹ đã không thông báo cho các quan chức Taliban trước cuộc tấn công hôm thứ Bảy vừa qua.

Trong một loạt các dòng tweet, phát ngôn viên của Taliban Zabiullah Mujahid cho biết, “Một cuộc không kích đã được thực hiện vào một ngôi nhà dân cư ở khu vực Sherpur của thành phố Kabul vào ngày 31 tháng 7.”

(Nguồn tin: CNN)