Linh mục bị giết hại theo cách hành quyết, IS lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công

27 Tháng Bảy, 2016 | Tin thế giới

Linh mục bị sát hại là Cha Jacques Hamel, 84 tuổi. Photo Courtesy: Reuters

 

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công bằng dao tại một nhà thờ vùng Normandy, phía bắc nước Pháp khiến 1 linh mục thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra tại nhà thờ ở thị trấn Saint-Étienne-du-Rouvray vùng Normandy, phía bắc nước Pháp, làm cha xứ tại nhà thờ thiệt mạng vào hôm 26.7. Theo ông Vincent Neymon, phát ngôn viên Hội nghị Hội đồng Giám mục Pháp (CEF), linh mục bị sát hại là Cha Jacques Hamel, 84 tuổi.

AFP đưa tin, ngay sau khi vụ tấn công xảy ra, tổ chức IS đã tuyên bố hai thủ phạm vụ tấn công tại nhà thờ đều là “chiến binh” của tổ chức này. Cả hai đều đã bị cảnh sát bắn chết ngay sau khi chúng ra tay cắt cổ vị cha xứ.

Thông tin IS nhận trách nhiệm vụ sát hại linh mục ở Pháp được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Pháp François Hollande khẳng định với báo giới rằng vụ tấn công này được thực hiện bởi “hai kẻ khủng bố nhân danh Daesh (cách gọi Nhà nước Hồi giáo trong tiếng Ả Rập)”.

Báo chí đưa tin, hai kẻ tấn công đã xâm nhập vào nhà thờ lúc gần 10h ngày 26.7 và bắt giữ 5 con tin gồm: 1 linh mục, 2 bà sơ và 2 người khác. Tuy nhiên, sau đó một người đã trốn được ra ngoài và báo cảnh sát.

Hai kẻ tấn công không có đem theo súng hay chất nổ, mà chỉ mang theo dao. Trong vụ bắt cóc tin này, hai nghi can đã dùng dao cứa cổ đến chết vị cha xứ 84 tuổi. Một người khác cũng bị cứa cổ và hiện đang bị thương nặng.

Trong bài phát biểu sau đó, Thủ tướng Pháp Manuel Valls lên án vụ tấn công tại Saint-Étienne-du-Rouvray là hành động tấn công toàn bộ cộng đồng Thiên Chúa giáo và toàn bộ nước Pháp. Bộ Nội vụ Pháp ra thông báo khẳng định hồ sơ vụ án đã được chuyển giao cho đội điều tra chống khủng bố.

Trước vụ việc tại Saint-Étienne-du-Rouvray, Tòa thánh Vatican cũng đã chính thức lên tiếng chỉ trích vụ tấn công là hành động “sát hại man rợ”.

Tổng hợp