Mỹ định đặt kho hậu cần quanh các nước khu vực biển Đông, trong đó có Việt Nam

19 Tháng Ba, 2016 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Quân đội Mỹ lên kế hoạch lập kho hậu cần ở một số nước Á châu, trong có Việt Nam và Campuchia.

Trang tin Breaking Defense cho biết quân đội Mỹ tuyên bố sẽ đặt kho hậu cần ở các nước thuộc khu vực Thái Bình Dương và Đông Nam Á để có thể triển khai lực lượng nhanh gọn hơn.

 

Chỉ huy Bộ Tư lệnh trang bị lục quân Mỹ, tướng Dennis Via,  cho hay kế hoạch lập một số kho hậu cần ở khắp Đông Nam Á và Thái Bình Dương, từ đó cho phép lực lượng nước này triển khai nhanh hơn khi cần. Tuy nhiên, kế hoạch này chắc chắn sẽ gây tranh cãi.

 

Ông Via nhấn mạnh số kho trên sẽ chứa những thiết bị dùng cho hoạt động cứu trợ nhân đạo và thảm họa, không phải loại phương tiện thiết giáp hạng nặng như tại các kho ở châu Âu. “Kho hậu cần quân sự ở châu Âu là vũ khí sẵn sàng cho chiến tranh”, tướng Via giải thích.

 

Theo trang Breaking Defense, kho hậu cần quân sự ở châu Âu đang có 200 xe tăng M1 Abrams, 138 xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley, và 18 khẩu lựu pháo tự hành M109 Paladin. Còn kho thiết bị quân sự đặt tại Campuchia và Việt Nam chứa các quân trang quân dụng nhẹ hơn và chủ yếu phục vụ hoạt động cứu trợ nhân đạo và thảm họa, theo Tướng Via.

 

Hơn nữa, vị tướng cũng nhấn mạnh rằng một trong những lý do cho việc lập kho hậu cần là tiết kiệm ngân sách. Ông nói: “Chúng tôi luôn tìm cách tận dụng hiệu quả nhất từng đồng đôla mà ngân sách cấp cho”. Tuy nhiên, kế hoạch này của ông Via chắc chắn sẽ gây tranh cãi.

 

Trong khi đó việc lưu trữ quân trang quân dụng Mỹ tại Việt Nam và Campuchia có thể xem là sự hiện diện thường trực quy mô nhỏ của quân đội Mỹ tại những nước này.

 

Điều đó có thể tạo ra những hiệu ứng lan tỏa hữu ích và tăng cường hợp tác quốc phòng sâu rộng hơn giữa Hoa Kỳ và các quốc gia châu Á – Thái Bình Dương, nơi Washington không có căn cứ quân sự thường trực. Tuy nhiên, theo đánh giá của trang Business Insider, Phi Luật Tân vẫn là lựa chọn tiềm năng nhất của Washington tại Đông Nam Á.

 

Hiện chưa rõ kế hoạch nói trên sẽ có tác động như thế nào đến quan hệ Trung-Mỹ và liệu Bắc Kinh có tìm cách ‘trả đũa’ hay không. Nhưng hành động triển khai thiết bị quân sự trong khu vực được cho là gửi đi tín hiệu mạnh mẽ về mối quan tâm và cam kết của Mỹ trên biển Đông, giữa lúc Trung Quốc tiếp tục leo thang căng thẳng.

 

Trước đây, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại Mỹ nhận định nếu tình hình Trung Quốc quân sự hóa biển Đông không bị ngăn chặn, biển Đông sẽ biến thành ao nhà của Trung Quốc vào năm 2030. Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Michael Hayden cảnh báo nếu Mỹ không xử lý tốt đà trỗi dậy của Trung Quốc thì hậu quả sẽ là thảm họa.

 

Tổng hợp (Photo Courtesy: AFP)