Nga ban lệnh trừng phạt kinh tế và bị nghi bắt giữ 39 doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ

28 Tháng Mười Một, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Tổng thống Nga Putin (trái) và TT Tayyip Erdogan (phải) trong một sự kiện hồi năm 2012. Photo Courtesy: Reuters

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh trừng phạt kinh tế đối với Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ máy bay Su-24 bị bắn hạ hôm 24.11, đồng thời cho bắt giữ 39 doanh nhân người Thổ với cáo buộc vi phạm thị thực.

 

Sắc lệnh trừng phạt kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có hiệu lực ngay lập tức, trong đó bao gồm lệnh cấm hoặc hạn chế việc nhập khẩu một số loại hàng hóa có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh đó, nhiều tổ chức Thổ Nhĩ Kỳ tại Nga cũng bị hạn chế hoạt động, theo đài RT ngày 28.11.

 

Cũng trong sắc lệnh này, những công ty tại Nga cũng bị cấm thuê nhân sự quốc tịch Thổ từ ngày 1.1.2016. Lệnh cấm không áp dụng với những người được tuyển dụng chính thức từ ngày 31.12.2015.

 

Không chỉ ra lệnh trừng phạt kinh tế, Mạc Tư Khoa dường như còn cho bắt giữ 39 doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ với cáo buộc những người này vi phạm các quy định về thị thực trong khi dự hội chợ ở Nga, ông Erdogan đã lên án điều này.

 

Việc Nga bị tố bắt những người này đã khiến Tổng thống Thổ Tayyip Erdogan vào hôm 27.11 đã đưa ra lời cảnh báo Nga rằng “đừng đùa với lửa”.

 

Tổng thống Erdogan nhấn mạnh: “Nga đang đùa với lửa khi đi xa tới mức đối xử tệ với công dân của chúng tôi đến Nga. Chúng tôi coi mối quan hệ với Nga là rất quan trọng và không muốn mối quan hệ này bị tổn hại”.

 

Cho đến nay mối quan hệ giữa hai nước càng trở nên căng thẳng khi Tổng thống Nga tiếp tực từ chối liên lạc với người đồng cấp Erdogan, trừ khi phía Ankara lên tiếng xin lỗi Nga về vụ bắn máy bay.

 

Đáp trả lại việc này, ông Erdogan nói Thổ Nhĩ Kỳ phải được Nga xin lỗi vì không phận của họ bị xâm phạm.

 

Tổng hợp