Nghị sĩ Mỹ muốn tăng tuần tra biển Đông, Tập Cận Bình cảnh báo “người ngoài” không nên can thiệp

28 Tháng Tư, 2016 | Tin thế giới

 

Tàu sân bay Hoa Kỳ USS John C. Stennis vừa xuất hiện
ở biển Đông ngày 15.4. Photo Courtesy: Military Times

 

Một số nghị sĩ Mỹ đã kêu gọi chính quyền của Tổng thống Barack Obama tiến hành thêm nhiều chiến dịch tuần tra áp sát đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép trên Biển Đông.

Theo AP ngày 28.4, trong phiên điều trần của Ủy ban đối ngoại thượng viện Mỹ ngày 27.4, các nghị sĩ Mỹ đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Tổng thống Barack Obama nhanh chóng tiến hành thêm các cuộc tuần tra trên Biển Đông.

AP dẫn lời Chỉ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Bob Cocker, cũng là thượng nghị sĩ tiểu bang Tennessee, nói rằng: “Tôi không hiểu vì sao chúng ta không làm điều đó mỗi tuần hoặc mỗi tháng”. Ông Bob Cocker còn nhấn mạnh Mỹ có khoảng 60% số tàu hải quân ở khu vực Thái Bình Dương. Thượng nghị sĩ Bob Corker cho rằng Trung Quốc đã thể hiện quan điểm nước này là một đối thủ địa chính trị của Mỹ.

Đồng tình với ý kiến trên, các nghị sĩ Đảng Cộng hòa cũng “khẳng định tự do hàng hải” diễn ra trong vòng 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo, nơi mà Trung Quốc tự cho là thuộc chủ quyền của họ, sẽ trở thành hoạt động thường lệ của hải quân Mỹ.

Thượng Nghị sĩ Cộng Hòa Cory Gardner nhận định việc điều tàu Mỹ tới khu vực Biển Đông nếu chỉ 3 tháng một lần thì không đủ để gửi thông điệp mạnh mẽ tới Bắc Kinh.

Kể từ mùa thu, Hải quân Mỹ đã hai lần triển khai tàu áp sát đảo nhân tạo Trung Quốc xây phi pháp ở Biển Đông. Thứ trưởng Ngoại giao Antony Blinken nói với Ủy ban rằng những chiến dịch này sẽ diễn ra thường xuyên.

Ông Blinken nhất trí với Thượng nghị sĩ Marco Rubio tiểu bang Florida rằng mục tiêu của Trung Quốc là kiểm soát toàn bộ Biển Đông. Ông Blinken tuyên bố Trung Quốc đang khiến các nước láng giềng xa lánh, có nguy cơ gây “xung đột, bất ổn và cô lập, nếu nước này không thay đổi hướng tiếp cận và làm rõ các tuyên bố chủ quyền theo luật quốc tế”. 

Trung Quốc cảnh báo “người ngoài” không nên can thiệp về vấn đề biển Đông

 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bài phát 
biểu ở Bắc Kinh hôm 28.4. Photo Courtesy: Reuters

 

Cũng trong ngày hôm nay 28.4, trong bài phát biểu tại một diễn đàn về an ninh quốc tế ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lên tiếng tuyên bố tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông nên được giải quyết thông qua đàm phán giữa các nước liên quan.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Chúng tôi nhấn mạnh sẽ giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình thông qua đàm phán và trao đổi hữu nghị với các bên trực tiếp tham gia”.

Theo SCMP, chủ tịch Trung Quốc đồng thời nhắc lại “tầm nhìn an ninh khu vực châu Á” mà ông từng đưa ra tại hội nghị cách đây hai năm. Theo đó, các vấn đề châu Á cần được người châu Á giải quyết và các quốc gia bên ngoài không có vai trò trong tranh chấp khu vực.

Bình luận của ông Tập được đưa ra trong bối cảnh Toà án Trọng tài Thường trực (PCA) vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 dự kiến đưa ra phán quyết vụ Phi Luật Tân kiện Trung Quốc về yêu sách chủ quyền phi lý trên Biển Đông.

Bắc Kinh cho đến giờ vẫn từ chối tham gia tiến trình xét xử vụ kiện. Không những thế, gần đây có thông tin Trung Quốc có thể tiến hành cải tạo bãi cạn Scarborough mà Bắc Kinh chiếm của Manila năm 2012.

Tổng hợp