Người Nga sẽ vì Tổng Thống Putin chịu khổ

24 Tháng Một, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) trong một cuộc họp với các quan chức chính phủ Nga. Photo Courtesy: Reuters

 

Vào hôm qua, 23.1, Phó Thủ tướng Nga Igor Shuvalov đã lên tiếng cảnh báo các nước phương Tây đừng cố công hạ bệ Tổng thống Vladimir Putin vì người dân nước này sẵn sàng hy sinh để ủng hộ tổng thống của họ.

 

Trong bài phát biểu trên Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, ông Igor Shuvalov đã nói rằng người dân Nga sẵn sàng vượt qua khủng hoảng kinh tế hiện tại, thậm chí bằng cách ăn ít đi, và sẵn sàng đoàn kết đứng về phía tổng thống của họ hơn là chống lại ông.

 

Ông còn nói phương Tây đơn giản “không hiểu được tâm lý người Nga”. Ông Shuvalov cũng khẳng định cuộc khủng hoảng kinh tế và các biện pháp trừng phạt của phương Tây sẽ không thể làm lung lay vị thế của Tổng thống Putin hoặc thay đổi quan điểm của ông Putin về tình hình khủng hoảng Ukraine.

 

Bài phát biểu về biện pháp “thắt lưng buộc bụng” của ông Shuvalov trước tình hình khủng hoảng kinh tế Nga thu hút sự bàn tán của cư dân mạng nước này. Tuy nhiên một số cư dân mạng Nga lên tiếng phản đối, đăng tải hình ảnh các dinh thự hoành tráng được cho là của ông Shuvalov trên mạng xã hội Twitter.

 

Ông Shuvalov cũng bảo vệ chính sách nước ngoài của Nga song  thừa nhận nước này “sắp lao vào một cuộc khủng hoảng lâu dài hơn” so với thời kỳ năm 2008, khi nước Nga chịu ảnh hưởng nặng nề 2 năm từ cuộc khủng hoảng toàn cầu.  

 

Phó Thủ tướng Shuvalov khẳng định Nga sẽ tập trung cải thiện tình hình kinh tế thông qua cải cách và củng cố hệ thống tài chính.   

 

Cũng cần phải nhắc lại rằng trong năm qua, Nga đã dần trượt vào suy thoái trong bối cảnh giá xuất khẩu năng lượng lao dốc và các nước phương Tây tăng cường cấm vận Mạc Tư Khoa liên quan đến xung đột ở Ukraina.  

 

Các câu hỏi đã được đặt ra ở Nga và cả bên ngoài nước này rằng liệu có phải người Nga đang trả giá đắt cho quyết định tách Crimea khỏi Ukraina hay không.  

 

Hồi tuần rồi Trung tâm khảo sát Levada (Nga) công bố kết quả một cuộc khảo sát cho thấy 55% dân Nga muốn ông Putin tiếp tục làm Tổng thống Nga sau cuộc bầu cử 2018.

 

Tổng hợp