Những mối nghi ngờ quanh vụ máy bay rơi ở Ai Cập khiến 224 người chết

01 Tháng Mười Một, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Hiện trường chiếc Airbus 321 rơi ở Ai Cập. Photo Courtesy: EPA

 

Khả năng chiếc máy bay của Nga bị tấn công khủng bố vẫn đang được đề cập sau khi các nhà điều tra viên cho hay các viên phi công đã không phát đi bất cứ tín hiệu cầu cứu nào trước khi rơi.

 

Chiếc máy bay mang số hiệu 7K9268 thuộc hãng hàng không giá rẻ Nga Kogalymavia (Metrojet) rơi trên bán đảo Sina, Ai Cập, khiến toàn bộ 224 người, bao gồm 7 phi hành đoàn, thiệt mạng vào hôm 31.10. Phi cơ gặp nạn sau khi cất cánh khoảng 23 phút từ sân bay Sharm el-Sheikh, Ai Cập, để về St Petersburg, Nga.

 

Đến ngày 1.11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo toàn nước Nga để quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ máy bay A321 rơi. Cùng lúc đó, Bộ trưởng Giao thông Nga Maksim Sokolov đã đến Ai Cập với một nhóm chuyên gia để hỗ trợ cuộc điều tra.

 

Theo lời nhận định của Bộ trưởng Hàng không dân dụng Ai Cập Hossam Kamel, vào ngày hôm qua, cho hay: “Không có gì bất thường trước khi máy bay gặp nạn. Nó bất thình lình biến mất khỏi màn hình rađa”. Ông Hossam Kamel cũng phủ nhận thông tin phi công báo có hỏng hóc kỹ thuật và yêu cầu hạ cánh khẩn cấp. Ông nói: “Không có một sự cố bất thường nào và phi công không hề yêu cầu đổi đường bay”.

 

Trong khi đó theo lời nhận định của Giáo sư Michael Clarke, người làm việc cho tổ chức tư vấn chính sách quốc phòng ở Anh, Royal United Services Institute, cho biết chiếc máy bay này đã bị nổ tung giữa trời trước khi rơi xuống, thêm việc phi công không kịp phát bất kỳ một tín hiệu cấp cứu nào, cho thấy một thảm họa khẩn cấp đã xảy ra.

 

Báo The Sun dẫn lời ông Michael Clarke nhận định: “Khả năng nổ bom lớn hơn nhiều so với khả năng máy bay bị bắn rơi bằng tên lửa từ mặt đất”.

 

Một em bé 10 tháng tuổi đang đợi lên chiếc máy bay định mệnh, mà bé là 1 trong 25 nạn nhân trẻ tuổi. Photo Courtesy: Dailymail

 

Cũng cùng quan điểm này, chuyên gia quân sự Paul Beaver, cố vấn của Ủy quan Quốc phòng thuộc Hạ viện Anh, cho rằng IS không đủ khả năng để bắn hạ một chiếc máy bay ở độ cao gần 10,000 m, tuy nhiên khả năng IS gài bom hẹn giờ lên máy bay hoặc sử dụng kẻ đánh bom tự sát là rất lớn. Và sau đó ông Beaver nhận định có thể đây là một vụ đánh bom khủng bố.

 

Việc các chuyên gia đưa ra lời bình luận trên dựa vào việc chiếc Airbus 321 đã bị nổ tung ngay trên không trung.

 

Hiện các cơ quan chức năng đã tìm thấy được 163 thi thể của nạn trong, trong đó có một thi thể của gái 3 tuổi được tìm thấy ở cách xa địa điểm máy bay rơi đến 8 km.

 

Cho tới nay, chính quyền Nga vẫn tuyên bố hỏng hóc kỹ thuật là nguyên nhân khiến máy bay rơi. Còn giới phân tích chính trị thì cho rằng nếu cuối cùng phía Nga xác nhận đó là vụ một đánh bom khủng bố của IS, cục diện trận chiến tại Syria có thể sẽ thay đổi rất lớn với việc Nga đổ bộ binh ào ạt vào Syria săn lùng IS.

 

Tổng hợp