‘Nữ hoàng Rock & Roll’ Tina Turner qua đời ở tuổi 83

25 Tháng Năm, 2023 | Tin thế giới,Văn nghệ
Danh ca Tina Turner, cùng chồng Bach, tại hồ Constance ở Bregenz, Áo, ngày 19/7/2007. Photo courtesy: Reuters

Nữ danh ca Mỹ Tina Turner, người rời bỏ một cộng đồng nông dân khốn khó và mối quan hệ ngược đãi để trở thành một trong những nghệ sĩ thu âm hàng đầu mọi thời đại, qua đời hôm 24/5, hưởng thọ 83 tuổi.

Đại diện của bà cho biết bà đã ra đi thanh thản sau một thời gian dài lâm bệnh tại nhà riêng ở Küsnacht gần Zurich, Thụy Sĩ.

Bà Turner bắt đầu sự nghiệp vào thập niên 50 trong những năm đầu của nhạc Rock & Roll và phát triển thành một hiện tượng của kênh truyền hình âm nhạc MTV.

Trong video bài hát đứng đầu bảng xếp hạng “What’s Love Got to Do with It”, bà Turner là hình ảnh thu nhỏ của phong cách thập niên 80 khi bà sải bước trên đường phố New York với mái tóc vàng dựng đứng, mặc một chiếc áo khoác jean cắt cúp, váy ngắn và giày cao gót.

Với sở thích thử nghiệm âm nhạc và những bản tình ca ballad có ngôn từ thẳng thừng, bà Turner đã kết hợp hoàn hảo với bối cảnh nhạc pop những năm 80.

Đôi khi được đặt biệt danh là “Nữ hoàng nhạc Rock ‘n’ Roll”, danh ca Turner đã giành được sáu trong số tám giải Grammy vào những năm 80. Thập niên này đã chứng kiến hàng chục bài hát của bà lọt vào Top 40, bao gồm “Typical Male”, “The Best”, “Private Dancer” và “Better Be Good to Me.” Buổi biểu diễn năm 1988 của bà ở Rio de Janeiro đã thu hút 180.000 người, đây vẫn là một trong những buổi biểu diễn có lượng khán giả lớn nhất đối với bất kỳ nghệ sĩ biểu diễn solo nào.

Tới lúc đó, bà Turner đã chấm dứt cuộc hôn nhân với nghệ sĩ guitar, Ike Turner, trong một thập niên.

Siêu sao tiết lộ về sự bạo hành mà bà phải chịu từ chồng cũ trong thời gian hôn nhân và hợp tác âm nhạc trong những năm 1960 và 1970. Bà mô tả đôi mắt bị bầm tím, môi bị nứt, gãy xương hàm và những vết thương khác khiến bà phải đi cấp cứu nhiều lần.

“Câu chuyện của bà Tina không phải là một nạn nhân mà là một chiến thắng đáng kinh ngạc,” ca sĩ Janet Jackson đã viết về bà Turner, trong một ấn bản của tạp chí Rolling Stone vốn xếp bà Turner ở vị trí thứ 63 trong danh sách 100 nghệ sĩ hàng đầu mọi thời đại.

Ca sĩ Jackson nói: “Bà ấy đã biến mình thành một hiện tượng quốc tế – một người có quyền lực thanh lịch.”

Hầu hết các bài hát nổi tiếng của bà Turner đều do người khác viết, nhưng bà đã làm chúng sống động bằng giọng hát mà nhà phê bình âm nhạc Jon Pareles của New York Times gọi là “một trong những nhạc cụ đặc biệt hơn trong nhạc pop.”

Ông Pareles viết trong một bài đánh giá về buổi hòa nhạc năm 1987: “Có ba tầng, với một âm vực thấp ở mũi, một âm vực trầm, chói tai và một âm vực cao rõ ràng đến mức đáng kinh ngạc, nghe giống như một giọng giả thanh”.

(Nguồn: VOA)