Ông Netanyahu nói Israel sẵn sàng chiến đấu bằng chính sức lực của mình sau khi bị ông Biden cảnh báo

10 Tháng Năm, 2024 | Tin thế giới
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Tel Aviv, Israel ngày 18/10/2024. Photo: Reuters

Israel sẵn sàng chiến đấu bằng sức lực của mình, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết hôm 9/5 trong lời phản bác không úp mở đối với cảnh báo của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng việc Mỹ cấp vũ khí cho Israel có thể bị ngưng lại giữa lúc một chiến dịch đã được lên kế hoạch ở Gaza.

Động thái mà lâu nay Israel vẫn dọa nhằm vào Rafah đã bắt đầu từ tuần này với việc sơ tán một số dân thường. Israel nói rằng Rafah có hàng nghìn chiến binh Hamas và có thể là hàng chục con tin mà Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công ngày 7/10 đang bị giam cầm giữa hơn một triệu người dân Palestine phải di tản vì chiến tranh -.

Chính quyền Biden cho biết họ không thể hỗ trợ cuộc đổ bộ lớn vào Rafah nếu không có kế hoạch đáng tin cậy để bảo vệ những người không chiến đấu. Israel cho biết họ không thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột kéo dài 7 tháng nếu không chiếm được Rafah.

Chính phủ Netanyahu từng im lặng trước các tin tức rằng Washington đang đình lại một lô hàng các quả bom ném từ không trung – nhưng mãi cho đến hôm 8/5, ông Biden công khai biện pháp này, và nói rằng nó nằm cảnh báo của Mỹ đối với Israel là không được “tấn công vào Rafah”.

“Nếu chúng tôi phải chiến đấ´ một mình, chúng tôi sẽ chiến đấu một mình”, ông Netanyahu nói mà không đề cập cụ thể đến thông báo của Mỹ.

“Nếu bị buộc phải như vậy, chúng tôi sẽ chiến đấu bằng sức lực của chính mình”, ông phát biểu qua video.

Tuy nhiên, ông Netanyahu cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Mỹ rằng ông hy vọng ông và ông Biden có thể vượt qua những bất đồng về cuộc chiến ở Gaza. “Chúng tôi thường có những đồng thuận nhưng cũng có những bất đồng. Chúng tôi đã có thể vượt qua những bất đồng đó”, ông Netanyahu nói trên kênh “Dr. Phil Primetime”.

“Tôi hy vọng chúng tôi có thể vượt qua chúng ngay bây giờ, nhưng chúng tôi sẽ làm những gì phải làm để bảo vệ đất nước của mình”, ông nói thêm.

Phát biểu trên của vị thủ tướng bảo thủ qua video đã được hai thành viên khác trong nội các chiến tranh của ông – Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và cựu Bộ trưởng Quốc phòng theo đường lối ôn hòa Benny Gantz – hưởng ứng mặc dù không ai nói trắng ra rằng sẽ có lệnh truy quét sâu vào Rafah hơn.

“Tôi quay sang kẻ thù của Israel cũng như những người bạn tốt nhất của chúng ta và nói – Nhà nước Israel không thể bị khuất phục”, ông Gallant nói trong một bài phát biểu. “Chúng tôi sẽ đứng vững, chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu của mình – chúng tôi sẽ tấn công Hamas, chúng tôi sẽ tấn công Hezbollah (Lebanon), và chúng tôi sẽ đạt được an ninh”.

Ông Gantz bày tỏ trân trọng điều mà quân đội Israel mô tả là sự hỗ trợ và viện trợ chưa từng có của Mỹ trong cuộc chiến này.

Ông viết trên X: “Về mặt an ninh quốc gia và đạo đức, Israel có nghĩa vụ tiếp tục chiến đấu để các con tin của chúng tôi được trao trả và chấm dứt mối đe dọa của Hamas đối với miền nam Israel”. Ông viết thêm: “Và Hoa Kỳ có nghĩa vụ đạo đức và chiến lược là cung cấp cho Israel những công cụ cần thiết cho sứ mệnh này”.

(Nguồn: VOA)