Pháp thà móc túi tiền đền cho Nga chứ không bán Mistral cho TQ

08 Tháng Bảy, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Tàu chiến Vladivostok, một trong hai tàu chiến lớp Mistral mà Paris đóng cho Moscow, neo tại nhà máy đóng tàu STX France ở Saint-Nazaire, miền tây Pháp, hồi năm ngoái. Photo Courtesy: AFP

 

Khả năng Trung Quốc mua 2 chiếc tàu sân bay trực thăng đa năng Mistral của Pháp xem ra khó thực hiện khi mới đây Pháp khẳng định sẽ không bán nó cho nước này.

 

Tuyên bố trên được Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean Yves Le Drian đưa ra sau cuộc họp báo chung với người đồng cấp Mỹ Ashton Carter tại Lầu Năm Góc hôm 6.7. Quyết định không bán tàu cho Trung Quốc đồng nghĩa với việc Pháp phải tự móc túi tiền bồi thường cho Nga sau thương vụ bất thành Mistral, có thể lên đến hơn 1 tỷ Mỹ kim.

 

Lời đồn thổi Pháp sẽ bán 2 chiếc Mistral được dấy lên khi vào tháng 5, Pháp từng cử một tàu lưỡng cư lớp Mistral đến Trung Quốc để tham gia tập trận hàng hải chung với quân đội nước này.

 

Điều này khiến Mỹ lo ngại về khả năng Pháp bán tàu Mistral cho Trung Quốc. Tuy nhiên, theo văn phòng báo chí Lầu Năm Góc, vấn đề này không được đề cập trong cuộc gặp giữa ông Cater và ông Drian.

 

Kể từ năm 1989, Pháp là một trong những thành viên của Liên minh châu Âu áp đặt lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sang Trung Quốc. 

 

Bộ trưởng Quốc phòng Drian cũng cho hay, chính phủ Pháp đang tìm kiếm một người mua thay thế nhưng cũng thừa nhận đây không phải là một việc dễ dàng.

 

Khi nhắc về việc hủy hợp đồng giao tàu Mistral cho Nga, ông Drian cho hay đó là hành động “dũng cảm”, “sự lựa chọn chiến lược”, cho dù Pháp cũng đang trong tình trạng kinh tế khó khăn.

 

Cũng nên biết rằng chính phủ Pháp đã ký một bản hợp đồng bán hai tàu sân bay trực thăng Mistral cho Mạc Tư Khoa theo một thỏa thuận trị giá 1.2 tỷ euro ký kết vào năm 2011.

 

Tàu chiến đầu tiên, chiếc Vladivostok, và chiếc thứ hai, Sevastopol, theo kế hoạch phải bàn giao cho Nga lần lượt vào tháng 11.2014 và 2015. Tàu đổ bộ tấn công lớp Mistral dài 180 m, trọng tải 22,000 tấn, có thể chở 16 trực thăng, hàng chục xe bọc thép và phương tiện quân sự, cùng tối đa 700 binh sĩ. Đây là tàu chiến hiện đại nhất thuộc loại này của hải quân Pháp.

 

Tuy nhiên đến tháng 11 năm ngoái, do cuộc khủng hoảng tại miền đông Ukraine và dưới sức ép của Washington, khiến hợp đồng giao tàu giữa hai nước phải ngưng trệ.

 

Hiện thỏa thuận đền bù việc phá hủy hợp đồng giữa Nga với Pháp vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Phía Mạc Tư Khoa đã đòi khoảng 1.3 tỷ Mỹ kim tiền bồi thường, trong khi Pháp đang mong muốn tìm được nước muốn bán được hai chiếc tàu này, trước khi đàm phán với Nga.

 

Tổng hợp