Tấn công bằng dao kinh hoàng ở Nhật khiến ít nhất 19 người chết

26 Tháng Bảy, 2016 | Tin thế giới

Hiện trường vụ tấn công ở trung tâm người
khuyết tật tại Nhật. Photo Courtesy: Reuters

 

Ít nhất 19 người chết và 41 người bị thương trong vụ tấn công ở trung tâm người khuyết tật ở tỉnh Kanagawa, Nhật Bản vào rạng sáng ngày 26.7.

Thủ phạm vụ tấn công được xác định là Satoshi Uematsu, 26 tuổi, người đã ra đầu thú cảnh sát sau vụ tấn công. Uemats được tin là cựu nhân viên của trung tâm khuyết tật Tsukui Yamayuri-en, cách thủ đô Tokyo khoảng 40 km về phía đông nam.

Nhật báo Asahi Shimbun đưa tin cảnh sát đã dẫn lời nghi can nói rằng: “Tôi muốn giải thoát những người khuyết tật khỏi thế giới này”. Cảnh sát đang tiến hành điều tra nghi phạm trên và động cơ thực hiện vụ tấn công đẫm máu này.

Hiện tại những người bị thương được chuyển tới ít nhất 6 bệnh viện ở phía tây Tokyo, trong số đó có nhiều người trong số đó bị thương nặng.

Truyền thông Nhật vẫn đang cập nhật thông tin cho vụ việc. Tuy nhiên số người chết trong cuộc tấn công này đã biến trường hợp này thành vụ đâm chết người hàng loạt tồi tệ nhất Nhật trong những năm gần đây.

Được biết trung tâm người khuyết tật Tsukui Yamayuri-En, rộng 3 ha, do chính quyền địa phương thành lập và nép mình bên sông Sagami, tại nơi cây cối rậm rạp. Hãng tinKyodocho biết trung tâm này có thể chăm sóc tối đa cho 150 người khuyết tật.

Tổng hợp