Tang lễ Liệt sĩ gốc Việt Nguyễn Văn Minh, tử trận tại Ukraine

Tang lễ diễn ra theo nghi thức của quân đội Ukraine. Nguồn hình: Facebook Hoang Nam Nguyen

Ngày 29/6, lễ an táng liệt sỹ Nguyễn Văn Minh, sĩ quan lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, hy sinh ngày 26/5/2022 trên chiến trường Donbas đã diễn ra tại nhà hỏa táng thành phố Kharkiv, theo thông tin từ cộng đồng người Việt ở Kharkiv.

Cùng ngày, cổng thông tin của Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam đã đăng tải những hình ảnh của Thượng úy Nguyễn Văn Minh khi đang tại ngũ, và thư của Đại sứ Oleksandr Gaman.

Thư của Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Ukraine tại Việt Nam viết:

“Hôm nay, chúng ta nói lời vĩnh biệt với Nguyễn Văn Minh, người con của cha mẹ Việt Nam và cũng là con của đất nước Ukraine.

Anh ấy 27 tuổi và sẽ luôn ở tuổi 27…

Niềm tự hào cho Ukraine!

Vinh quang cho các anh hùng!”

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Hội người Việt Nam tỉnh Kharkiv – ông Nguyễn Tiến Lợi, Chi hội trưởng Chi hội Vinaco nói:

“Cộng đồng Việt Nam tại thành phố Kharkiv và toàn Ucraine chia sẻ đau thương và tự hào về tinh thần quả cảm và lý trí của liệt sỹ Nguyễn Văn Minh. Đối với chúng tôi, anh ấy thật sự là một Anh hùng! Nguyễn Văn Minh đã ra đi, nhưng anh ấy sẽ luôn sống mãi trong trái tim của chúng tôi!” – theo thông tin trên trang Facebook Kharkiv Nhà tôi ở đó.

Cùng ngày, Đại đức Thích Quang Điền – Đương nhiệm chùa Trúc Lâm Kharkiv cùng một số Phật tử và đại diện Hội người Việt Nam tỉnh Kharkiv tại Việt Nam đã đến chia buồn với gia đình bà Phạm Thị Sao – mẹ Thượng úy Nguyễn Văn Minh ở Hải Dương.

Đại đức Thích Quang Điền và Đạo tràng Phật tử đã cử hành Lễ cầu siêu cho anh Minh, vẫn theo thông tin của nhóm này.

Trước đó, ngày 24/6, trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Ukraine tại Hà Nội đăng tin Nguyễn Văn Minh, một người Ukraine gốc Việt, đã hy sinh vào ngày 26/5/2022 ‘trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc’.

“Đại sứ quán Ukraine xin chia buồn cùng toàn thể gia quyến và cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine”, trang Facebook của Đại sứ quán Ukraine viết.

“Ukraine biết ơn mẹ của cháu Minh, bà Phạm Thị Sao, đã nuôi dạy một người con trai dũng cảm.

“Nguyễn Văn Minh mãi là anh hùng của đất nước Ukraine.”

(Nguồn: BBC)