Thượng viện Mỹ cho phép kiện Ả rập về vụ khủng bố 11.9

18 Tháng Năm, 2016 | Tin thế giới

 

Một tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới, New York, Mỹ,
nổ tung trong vụ khủng bố 11.9. Photo Courtesy: Reuters

 

Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật cho phép những người sống sót và thân nhân của gần 3,000 người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ngày 11.9.2001 kiện chính phủ Ả rập đòi bồi thường tổn thất.

Theo Reuters, “Đạo luật Công lý Chống Tài trợ Chủ nghĩa khủng bố”, viết tắt là JASTA, đã được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu miệng vào hôm 17.5. JASTA sẽ được trình lên Hạ viện, nơi Ủy ban Tư pháp dự định tổ chức điều trần về đạo luật. Dự luật này do 2 thượng nghị sĩ Charles Schumer (đảng Dân chủ) và John Cornyn (đảng Cộng hòa) hợp tác đề xuất.

Nếu trở thành luật, JASTA sẽ xóa bỏ miễn trừ tư pháp quốc gia, cấm kiện chính phủ, quốc gia nghi có liên quan đến các vụ tấn công khủng bố trên đất Mỹ. Nó còn cho phép người sống sót và thân nhân người thiệt mạng đòi bồi thường từ quốc gia khác. Hay nói cách khác, luật này sẽ cho phép các gia đình nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố ngày 11.9.2001 có thể khởi kiện chính phủ Ả rập.

Theo tài liệu công bố, 15 trong số 19 tên không tặc cướp 4 máy bay chở khách để thực hiện những vụ tấn công ở hai thành phố New York và Washington là công dân Ả rập. Tuy nhiên, cho đến nay chính quyền Riyadh luôn phủ nhận mọi sự dính líu trong vụ khủng bố trên.

Ngoài ra, chính quyền Ả rập cũng đã dọa sẽ rút hàng tỉ Mỹ kim khỏi nền kinh tế Mỹ nếu dự thảo này trở thành luật.

Hiện bản dự luật vẫn cần sự chấp thuận của Hạ viện, và sau đó phải được Tổng thống Barack Obama ký ban hành. Tuy nhiên, ông Obama đã dọa sẽ phủ quyết dự luật nếu nó được Hạ viện thông qua, vì cho rằng dự luật sẽ khiến công dân Mỹ ở nước ngoài hứng chịu nhiều rủi ro pháp lý.

Ngày 11.9.2001, hai chiếc máy bay của hãng hàng không Mỹ bị những phần tử tấn công liều chết của al-Qaeda bắt cóc và lao vào tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York, Mỹ. Trong những vụ tấn công phối hợp khác, một máy bay nữa lao vào Bộ Quốc phòng Mỹ, trong khi chiếc thứ tư bị rơi ở Pennsylvania. Hơn 2,700 người thiệt mạng trong vụ tấn công.

Tổng hợp