Thượng viện Mỹ muốn kiểm soát khả năng khơi mào chiến tranh với Iran

13 Tháng Hai, 2020 | Tin thế giới
Phiên họp luận tội Tổng thống Donald Trump tại Thượng viện ở Washington, ngày 31/1/2020. Photo courtesy: Senate Television via AP

Thượng viện Mỹ ngày 12/2 tiến tới với một biện pháp nhằm giới hạn khả năng của Tổng thống Donald Trump trong việc khuấy động một cuộc chiến với Iran, mở đường cho một cuộc biểu quyết chung cuộc vì 8 nghị sĩ Cộng hòa đã hòa với phe Dân chủ ủng hộ nghị quyết này.

Theo nghị quyết, ông Trump sẽ phải rút các binh sĩ có tham gia trong các hành động chiến tranh chống lại Iran trừ phi Quốc hội Mỹ công bố chiến tranh hoặc thông qua các thẩm quyền nhất định trong việc sử dụng lực lượng quân sự.

Cuộc biểu quyết về việc đưa nghị quyết này tiến tới cuộc bỏ phiếu chung quyết đạt số phiếu là 51-45. Cuộc biểu quyết chung cuộc dự kiến chậm nhất sẽ diễn ra ngày 13/2.

Phe phản đối, trong đó có Tổng thống Trump, nói rằng việc thông qua nghị quyết này sẽ gửi tín hiệu sai lầm đến Tehran.

Hạ viện do phe Dân chủ dẫn đầu tháng trước đã thông qua một nghị quyết tương tự.

Tháng rồi, ông Trump ra lệnh một cuộc không kích giết chết tư lệnh của Iran là Qassem Soleimani tại sân bay ở Baghdad, nhưng không thông báo cho Quốc hội biết trước.

Lo sợ nước Mỹ trên bờ vực chiến tranh với Iran càng thúc đẩy nỗ lực của nghị sĩ cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa muốn hạn chế quyền tuyên bố chiến tranh từ Tòa Bạch Ốc.

Hiến pháp Mỹ cho phép Quốc hội, không phải Tổng thống, quyền tuyên bố chiến tranh.