Tổng thống Donald Trump dọa sẽ bỏ mặc hòa đàm Nga-Ukraine

19 Tháng Tư, 2025 | Tin thế giới
Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu Dục, Nhà Trắng, Washington, ngày 18/04/2025. Photo: Reuters

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu, 18/04/2025, đã đe dọa Hoa Kỳ sẽ bỏ mặc hồ sơ Ukraine nếu Kiev và Moscow cố tình “làm mọi chuyện trở nên phức tạp” và không chịu đi đến đàm phán.

Đây là dấu hiệu tiếp theo cho thấy Hoa Kỳ đang ngày càng mất kiên nhẫn sau nhiều tháng nỗ lực mà vẫn chưa thể chấm dứt giao tranh Nga-Ukraine.

Tổng thống phát biểu trước báo giới: “Nếu vì lý do nào đó mà một trong hai bên làm mọi chuyện trở nên khó khăn, chúng tôi đơn giản sẽ nói : ‘Các người thật ngu ngốc, các người là lũ ngốc, các người là những kẻ khủng khiếp’, và chúng tôi sẽ bước tiếp. Nhưng hy vọng là chúng tôi sẽ không phải làm điều đó. Marco (ngoại trưởng Mỹ ) đã đúng khi nói rằng chúng tôi muốn kết thúc mọi chuyện. Hãy nghĩ mà xem: Mỗi ngày có rất nhiều người chết trong khi mà chúng ta đang nói chuyện với nhau. Vì vậy, chúng tôi sẽ không chấp nhận điều đó. Hãy chờ xem. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có cơ hội tốt để giải quyết vấn đề.

Sau đó, khi được hỏi liệu ông có bị phía Nga thao túng hay không, ông Trump cho biết: “Không, không ai thao túng tôi cả. Tôi chỉ đang cố giúp đỡ. Không có ai thao túng ai. Tôi nghĩ chúng ta có cơ hội rất tốt để hoàn tất việc đàm phán ngừng bắn”.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra vào lúc ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, sau cuộc họp hôm thứ Năm 17/04 tại Paris về cuộc chiến ở Ukraine, cảnh báo Washington sẽ “rút lui” khỏi các nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận hòa bình. Bộ Ngoại Giao Mỹ cũng cho biết ông Rubio đã đưa ra cảnh báo tương tự trong cuộc điện đàm hôm thứ Sáu với tổng thư ký NATO Mark Rutte, nói rằng “nếu không sớm có một lộ trình rõ ràng hướng tới hòa bình (giữa Nga và Ukraine), Hoa Kỳ sẽ rút khỏi nỗ lực làm trung gian hòa giải.”

Về cuộc đàm phán tại Paris hôm thứ Năm, hãng tin AP trích lời một quan chức ngoại giao Pháp xin ẩn danh, cho biết phía Mỹ sẵn sàng sử dụng cả “cây gậy lẫn củ cà rốt” với Nga, và hiểu rằng cần có “một mối quan hệ dựa trên sức mạnh, cho phép họ đạt được cam kết từ cả hai phía.” Mỹ và châu Âu đã thảo luận về các lệnh trừng phạt, nhưng “không bàn đến việc nới lỏng trừng phạt” đối với Nga. Quan chức này cho biết Liên Hiệp Châu Âu cần sử dụng “tất cả các công cụ hiện có,” nhằm bảo đảm họ thực hiện các cam kết trong tương lai.

(Nguồn: RFI)