Tổng thống Nga đặt bút ký sa thải 110,000 nhân viên

25 Tháng Bảy, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Người dân Nga đi mua hàng hóa khi lo sợ đồng ruble giảm giá khiến giá hàng hóa tiếp tục gia tăng. Photo Courtesy: NYT

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt bút ký sắc lệnh giảm 110,000 nhân viên thuộc Bộ Nội vụ, một phần biện pháp kham khổ của chính phủ Mạc Tư Khoa. 

 

Sắc lệnh này được ông Putin ký tên vào hôm 13.7, trong đó Bộ Nội vụ sẽ phải sa thải hàng loạt nhân viên, tương đương 10% tổng số nhân viên đang phục vụ hiện nay. Theo đó với số lượng cắt giảm này thì Bộ Nội vụ Nga sẽ chỉ còn lại hơn 1 triệu người (không bao gồm nhân viên an ninh toà nhà và nhân viên bảo dưỡng). 

 

Mạc Tư Khoa đang phải đối đầu cuộc khủng hoảng đang ngày càng trầm trọng bởi giá dầu lao dốc và biện pháp trừng phạt từ phương Tây đối với nền kinh tế Nga do sự can thiệp vào cuộc xung đột tại Ukraine.

 

Trước đó hồi tháng 3, Tổng thống Putin cũng đã làm gương khi tự cắt giảm 10% lương của mình, ngay sau khi yêu cầu tất cả các bộ trong chính phủ, trừ Bộ Quốc phòng, cắt giảm chi tiêu. 

 

Bên cạnh đó Nga đang cắt giảm 10% chi tiêu chính phủ trong năm nay, khi nước này hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất suốt nhiều năm. Nền kinh tế nước này sụt giảm 2.2% trong quý đầu. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự kiến nó sẽ sụt giảm 3.8% trong năm nay và hơn 1% trong năm 2016. 

 

Theo số liệu từ quan chức cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 5.4% trong tháng Sáu, so với 4.8% của cùng kỳ năm trước.

 

Còn theo kênh Russia TV, mức độ bình quân trên đầu người tại Nga đang trở nên tồi tệ với mức thu nhập 9,662 rúp (169 Mỹ kim)/tháng, chuẩn nghèo của Nga. Với mức thu nhập này khiến số người nghèo tại Nga đã tăng lên gần 23 triệu người. 

 

Con số trên cho thấy số người nghèo ở nước Nga đã tăng 3 triệu người so với năm ngoái, khi các biện pháp trừng phạt từ phương Tây kết hợp với giá dầu sụt giảm gây ra một cuộc suy thoái mạnh ở nước này.

 

Trong suốt 15 năm dưới sự lãnh đạo của ông Vladimir Putin, tỉ lệ nghèo đói ở Nga giảm đều đặn. Hồi năm 2014, tỉ lệ nghèo đói ở mức 11%. Tuy nhiên, xu hướng này đã đảo ngược với 16% người Nga chính thức bị coi là nghèo hiện nay.

 

Tổng hợp