Triều Tiên khoe tên lửa chống tăng mới

27 Tháng Hai, 2016 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát một cuộc diễn tập của quân đội. Photo Courtesy: Reuters

 

Triều Tiên công bố một loại vũ khí chống tăng mới, mà theo lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un, vũ khí này mạnh đến nỗi có thể biến các xe tăng bọc thép hùng mạnh nhất của địch thành “quả bí ngô luộc”.

 

Vào hôm 27.2, Chủ tịch Bình Nhưỡng Kim Jong-un tuyên bố quả tên lửa chống tăng (loại dẫn đường bằng laser) có tầm bắn dài nhất trên thế giới và tỷ lệ bắn trúng của nó là “chính xác cao như một khẩu súng bắn tỉa”.

 

Hãng KCNA cho hay: ““Lãnh đạo ( ông Kim Jong Un) rất hài lòng và lưu ý rằng, thậm chí những xe tăng hạng nặng và xe bọc thép quân sự của kẻ địch với tính linh hoạt cao và vũ khí hiện đại cũng chỉ là những quả bí ngô bị luộc chín nếu bị loạt rocket này bắn trúng”.

 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên còn kêu gọi nhanh chóng đưa loại vũ khí này vào sản xuất hàng loạt và triển khai tới các đơn vị ở tiền tuyến cũng như đơn vị phòng thủ bờ biển.

 

Báo cáo về cuộc thị sát mới nhất của nhà lãnh đạo Kim Jong Un được đưa ra sau khi Mỹ công bố những điều khoản chính trong dự luật trừng phạt Triều Tiên về vụ thử hạt nhân thứ tư và phóng một quả tên lửa tầm xa mới đây.

 

Hiện Triều Tiên đang phải đối mặt nhiều trừng phạt từ Liên Hiệp Quốc và Mỹ sau vụ thử nghiệm hạt nhân và tên lửa tầm xa đầu năm nay, trong đó bao gồm có lệnh cấm cung cấp nhiên liệu hàng không.

 

Trong khi đó Triều Tiên một mực khẳng định rằng vụ phóng tên lửa hồi tháng 2/2016 nhằm đưa một vệ tinh vào quỹ đạo. Tuy nhiên, Hàn Quốc, Mỹ và các cường quốc khác trong khu vực lại coi đó chỉ là vỏ bọc cho một vụ thử công nghệ tên lửa đạn đạo, vốn bị cấm theo các nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

 

Triều Tiên hiện đang duy trì quân đội khoảng 1.2 triệu người trong tổng số dân là 25 triệu người – gấp đôi quy mô của lực lượng vũ trang Hàn Quốc. Tuy nhiên hầu hết vũ khí của Bình Nhưỡng đều đã lỗi thời và quân đội nước này đang ngày càng yếu ớt do tình trạng thiếu nhiên liệu kéo dài.

 

Tổng hợp