Trung Quốc đóng giàn khoan tối tân hơn để đưa vào Biển Đông

29 Tháng Bảy, 2015 | Tin thế giới

 

 

 

Mô hình giàn khoan Hải Dương-982. Photo Courtesy: Sina

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Sau khi hạ đặt trái phép giàn khoan Haiyang Shiyou-981 vào vùng biển Việt Nam hồi năm 2014, Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc tuyên bố đã bắt đầu đóng giàn khoan Hải Dương-982.

 

Sina dẫn tin Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV cho biết, Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc bắt đầu đóng mới giàn khoan Hải Dương 982 hôm 1.7 tại xưởng đóng tàu ở Đại Liên, dự kiến hoàn thành cuối năm 2016 và chuyển giao cho Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC).

 

Đây là giàn khoan nửa nổi nửa chìm thế hệ thứ 6, được Trung Quốc mệnh danh là “đảo nhân tạo trên biển”. Ngoài ra giàn khoan mới này được đánh giá có thể có thể chịu được những cơn bão mạnh, phù hợp với điều kiện thời tiết khi tác nghiệp tại Biển Đông.

 

Không những thế Hải Dương-982 được trang bị hệ thống định vị động lực DP3, khả năng tác nghiệp tại mức nước sâu nhất lên đến 1,500m và độ sâu của giếng khoan thăm dò đạt 9,144m. Giàn có chiều dài 104.5 mét, chiều rộng 70.5 mét, có thể phục vụ cho 180 nhân viên, đồng thời có thể kết nối với các sân bay, cảng biển, ụ nổi được thiết lập sẵn ở Biển Đông. Giàn khoan này được chế tạo với thời gian phục vụ khoảng 25 năm.

 

Cũng nên biết rằng hồi tháng 5.2014, Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào khu vực Biển Đông, gần quần đảo Hoàng Sa, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Trung Quốc ồ ạt đưa hơn 100 tàu thuyền hiện diện ở khu vực đặt giàn khoan.

Ngày 15.7.2014, Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố “đã “hoàn thành việc khoan và thăm dò” ngoài khơi và kéo giàn khoan Hải Dương 981 về Lăng Thủy, Hải Nam.

Tổng hợp