Trung Quốc tức giận yêu cầu Mỹ đứng ngoài vụ biển Đông

21 Tháng Bảy, 2015 | Tin thế giới

 

 

 

Đô đốc Scott Swift (ngoài cùng bên trái) trên máy bay trinh sát P-8A Poseidon. Photo Courtesy: USNavy< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Bắc Kinh đã giận dữ và yêu cầu Mỹ đứng bên ngoài vụ biển Đông, nếu không sẽ dễ gây ra sự cố trên biển.

 

Lời yêu cầu này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ Scott Swiff trực tiếp bay trinh sát ở Biển Đông.

 

Theo tin tức trên tờ Global Times (Hoàn cầu thời báo), Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 20.7 nói rằng Mỹ nên “hành động nhiều hơn nữa để thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực, chứ không phải là ngược lại”. Cũng theo tờ báo này thì Bắc Kinh yêu cầu Washington tuân thủ lời hứa đó là không đứng về phía nào trong vấn đề biển Đông.

 

Phản ứng trước sự giận dữ của Trung Quốc, Đô đốc Scott Swiff nói rằng chuyến bay giám sát biển Đông của ông là “thường lệ”.

 

Theo ông Swiff thì chuyến bay này của ông là hoạt động “thường kỳ”, giống như chuyến bay trước đó chở đội phóng viên CNN hồi tháng 5. Bắc Kinh khi đó gọi chuyến bay trinh sát của P-8 chở đội của CNN trên Biển Đông là “vô trách nhiệm và gây nguy hiểm”.

 

Sau đó tại cuộc họp báo ở Seoul, Đô đốc Scott Swiff, cho biết ông đã có mặt trên chiếc máy bay giám sát Boeing P-8 và tham gia hành trình kéo dài 7 tiếng song không nói chi tiết cụ thể về chuyến bay.

 

Theo các nhà phân tích nhận định hành động này của Đô đốc Scott Swiff cho thấy Washington đang ngày càng quyết đoán hơn trong các vấn đề khu vực.

 

Wang Xiaopeng, một chuyên gia về biên giới hàng hải tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nói với Global Times rằng: “Việc tăng cường các hoạt động giám sát là một tín hiệu cho thấy Mỹ ngày càng quan tâm đến việc thúc đẩy tái cân bằng chiến lược tại khu vực châu Á- Thái Bình Dương”.

 

Trước đó, tờ US News cũng từng nhận định hành động này nhiều khả năng sẽ chọc giận Trung Quốc.

 

Tổng hợp