Tryền thông Trung Quốc kêu gọi phải dạy cho tàu Mỹ một bài học nếu vào Hoàng Sa

19 Tháng Hai, 2016 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Tàu chiến duyên hải USS Fort Worth (LCS 3) của Mỹ. Photo Courtesy: CNN

 

Cuộc khẩu chiến Mỹ-Trung về vụ Bắc Kinh triển khai tên lửa phòng không tại quần đảo Hoàng Sa ngày càng gay gắt khi vào ngày 19.2, truyền thông Bắc Kinh lên tiếng muốn điều động tàu khu trục ra ngăn cản, thậm chí đâm thẳng vào tàu Mỹ trong trường hợp xấu nhất, để dạy cho Mỹ một bài học.

 

Trong một bài bình luận được ấn bản được đăng vào ngày 19,2, tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng Sản Trung Quốc, đã tung ra lời đe dọa kể trên trong một bài viết đăng trên một trang mạng xã hội của tờ Peoples Daily, ấn bản hải ngoại của tờ báo,  cảnh cáo nước này hoặc cố tình đâm va nếu tàu Mỹ tiến tới quần đảo Hoàng Sa.

 

Theo bài bình luận, Trung Quốc cần phải có những hành động cứng rắn để“ dậy cho Mỹ một bài học ”, lập lại nguyên văn lời lẽ mà Bắc Kinh đã đưa ra đối với Hà Nội cách nay đúng 37 năm khi xua quân đánh vào miền Bắc Việt Nam, nếu nước này tiếp tục có hành động liều lĩnh.

 

Tờ báo này còn khẳng định Trung Quốc phải khẳng định lập trường rõ ràng ở Hoàng Sa bằng hành động cứng rắn hơn với những sự “xâm phạm”. Các biện pháp bao gồm áp tải các tàu dời đi, và trong kịch bản xấu nhất, “cố tình đâm vào các tàu để dạy cho họ một bài học”.

 

Không những thế người viết bài bình luận này còn bình luận rằng quần đảo Hoàng Sa, dưới quyền kiểm soát của Trung Quốc từ hơn 40 năm nay, là chiến tuyến tối hậu của Trung Quốc trong việc bảo vệ khu vực Biển Đông, do đó Trung Quốc phải tỏ rõ lập trường của mình bằng những hành động cứng rắn chống lại bất kỳ một cuộc xâm nhập nào.

 

Bài này gợi ý, một số “hành động cứng rắn” quân đội Trung Quốc có thể thực hiện gồm “xua đuổi các tàu khỏi khu vực” và thậm chí “đâm va với các tàu khác trong tình huống nghiêm trọng nhất nhằm dạy cho Mỹ một bài học”.

 

Bài bình luận này còn khiêu khích: “Sự linh hoạt và răn đe đúng cách sẽ tốt cho hòa bình”.

 

Căng thẳng ở Biển Đông gia tăng sau khi Bắc Kinh bắt đầu cải tạo phi pháp quy mô lớn các đá ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam thành đảo nhân tạo. Mỹ đã cử một số tàu áp sát đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép ở Trường Sa, và tàu USS Curtis Wilbur tháng trước đi vào trong phạm vi 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép từ năm 1974.

 

Truyền thông Mỹ tuần này đưa tin Bắc Kinh đã thiết lập các hệ thống tên lửa đất đối không trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngang nhiên nói nước này “có quyền” triển khai vũ khí để bảo vệ cái mà họ gọi là “chủ quyền lãnh thổ”.

 

Tổng hợp