Ukraine bắt giữ một xe chở vũ khí và sĩ quan Nga

27 Tháng Bảy, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Một chiếc xe chở hàng cứu trợ của Nga đến miền đông Ukraine hồi tháng 3, phía Ukraine nêu nghi ngại là Moscow đưa vũ khí sang. Photo Courtesy: Kiev Post

 

Chính quyền Kiev mới đây đã bắt giữ một xe tải chở các loại vũ khí, trong đó có đạn súng chống tăng và hai người trong đó có một người được cho là sĩ quan Nga.

 

Vào hôm 26.7, lực lượng biên phòng Ukraine thông báo đã chặn một chiếc xe tải cùng với hai người trong xe, khi chiếc xe này đang chở các loại vũ khí trong đó có đạn súng chống tăng, tại một trạm kiểm soát cách thành phố Donetsk do lực lượng ly khai kiểm soát khoảng 30 km về phía Nam.

 

Sau đó một trong hai người này đã thừa nhận là Thiếu tá thuộc đơn vị tên lửa, pháo binh, có trách nhiệm cung cấp đạn dược cho quân đội.

 

Đến ngày 27.7, tờ Business Insider đưa tin cho biết, phía Ukraine đã cho công bố hình ảnh người lính cùng với gần 200 hộp lựu đạn và đạn dược bị bắt giữ trước đó. Những người này được cho là xuất phát từ Olenivka, địa điểm nằm dưới kiểm soát của phiến quân. 

 

Ukraine cho rằng nếu một trong hai người được xác minh đúng là lính Nga, họ sẽ có thêm bằng chứng rằng Mạc Tư Khoa vẫn tiếp tục can thiệp vào cuộc xung đột kéo dài hơn một năm nay ở đông Ukraine, vi phạm thỏa thuận hòa bình ký ở Minsk, Belarus hồi đầu năm.

 

Ukraine hiện vẫn còn giữ hai lính Nga bị bắt từ hồi tháng 5 và bị cáo buộc tội danh khủng bố. Nga cho biết hai người này đã rời khỏi đơn vị và tự đi tới Ukraine.

 

Chính quyền Kiev và phương Tây cáo buộc Nga ủng hộ các phiến quân khiến việc tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng đi vào bế tắc. Tuy nhiên Nga vẫn phủ nhận sự liên quan. Đến nay hơn 6.500 người thiệt mạng do giao tranh liên miên ở đông Ukraine.

 

Hiện tại Mạc Tư Khoa vẫn chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào liên quan đến sự việc, trong khi đó thì Bộ quốc phòng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở mien Đông Ukraine (DPR) bác bỏ hoàn toàn sự việc và gọi đây là những tuyên bố “lố bịch”.

 

Tổng hợp