Kyiv và các đồng minh châu Âu hôm 13/2 yêu cầu rằng họ phải được tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào, sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã điện đàm với Tổng thống Vladimir Putin của Nga và nói rằng Ukraine không thể lấy lại toàn bộ đất đai của mình hoặc gia nhập NATO.
Thị trường tài chính của Nga tăng vọt và giá nợ của Ukraine tăng lên trước viễn cảnh về các cuộc đàm phán hòa bình đầu tiên kể từ những tháng đầu của cuộc chiến đẫm máu nhất của châu Âu kể từ Thế chiến Thứ hai.
Nhưng lời đề nghị đơn phương của ông Trump với ông Putin, cùng với những nhượng bộ rõ ràng về các yêu cầu chính của Ukraine, đã làm dấy lên hồi chuông cảnh báo cho cả Kyiv và các đồng minh châu Âu trong NATO, những người cho biết họ lo ngại Tòa Bạch Ốc có thể đạt được thỏa thuận mà không có họ.
“Là một quốc gia có chủ quyền, chúng tôi sẽ không thể chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào nếu không có chúng tôi”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói.
Ông nói ông Putin muốn đàm phán song phương với Hoa Kỳ và điều quan trọng là không cho phép điều đó xảy ra.
Các quan chức châu Âu đã có lập trường cứng rắn công khai đối với lời đề nghị hòa bình của ông Trump, nói rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng không thể thực hiện được trừ khi họ và người Ukraine tham gia đàm phán.
“Bất kỳ giải pháp nhanh chóng nào cũng là một thỏa thuận bẩn thỉu”, người đứng đầu chính sách đối ngoại châu Âu Kaja Kallas nói. Bà cũng lên án mạnh mẽ những nhượng bộ rõ ràng được đưa ra trước.
“Tại sao chúng ta lại trao cho họ (Nga) mọi thứ họ muốn ngay cả trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu?” bà Kallas nói. “Đó là sự xoa dịu. Nó chưa bao giờ hiệu quả”.
Một nguồn tin ngoại giao châu Âu cho biết các bộ trưởng đã đồng ý tham gia vào một “cuộc đối thoại thẳng thắn và đòi hỏi” với các quan chức Hoa Kỳ – một trong những ngôn ngữ mạnh nhất trong từ điển ngoại giao – tại Hội nghị An ninh Munich thường niên bắt đầu vào ngày 14/2.
Ông Trump, người đã thực hiện cuộc gọi đầu tiên được thừa nhận công khai tại Tòa Bạch Ốc với ông Putin kể từ cuộc xâm lược toàn diện vào tháng 2 năm 2022, và sau đó tiếp tục gọi điện cho ông Zelenskyy, nói ông tin rằng cả hai người đều muốn hòa bình.
Nhưng chính quyền Trump cũng lần đầu tiên công khai tuyên bố rằng Ukraine không thực tế khi mong đợi lấy lại biên giới lãnh thổ như thời trước năm 2014 hoặc gia nhập liên minh NATO như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào, và rằng không có lính Mỹ nào tham gia bất kỳ lực lượng an ninh nào ở Ukraine vốn có thể được thành lập để đảm bảo lệnh ngừng bắn.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth ngày 13/2 nói rằng thế giới thật may mắn khi có ông Trump, “nhà đàm phán giỏi nhất hành tinh, người đưa hai bên lại với nhau để tìm ra một nền hòa bình được đàm phán”.
(nguồn: VOA)