Venezuela tiếp tục chìm trong khủng hoảng khi phải bán vàng dự trữ để trả nợ

27 Tháng Năm, 2016 | Tin thế giới

 

Người dân đứng xếp hàng chờ mua giấy vệ sinh bên ngoài một
tiệm thuốc tây ở Caracas hôm 16.5.2016. Photo Courtesy: Reuters

 

Venezuela tiếp tục rơi vào đáy vực của khủng hoảng khi lượng dự trữ vàng của nước này đã xuống thấp kỷ lục sau khi phải bán 1.7 tỉ Mỹ kim kim loại quý trong quý I để trả nợ.

Theo tờ Financial Times, người dân Venezuela đang chật vật với một cuộc khủng hoảng kinh tế và chính phủ nước này thì vừa bán ra 1.7 tỉ Mỹ kim giá trị vàng trong quý đầu năm nay để trả nợ.

Với việc liên tục phải bán vàng để trả nợ đã khiến dự trữ vàng của nước thuộc thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) hạ xuống gần 1/3 chỉ trong năm qua.

Theo số liệu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho thấy hồi tháng 2 và 3, Venezuela cũng đã phải bán hơn 40 tấn Vàng, chiếm 70% tổng dự trữ của nước này. Hiện giá trị số vàng còn lại là 12.1 tỷ Mỹ kim. Cũng theo IMF, với 367 tấn, họ hiện là quốc gia có dự trữ vàng lớn thứ 16 toàn cầu, theo Hiệp hội Vàng Thế giới (WGC). Trái lại, Trung Quốc và Nga năm nay đều tăng dự trữ vàng.

Trong khi đó dù Venezuela có trữ lượng dầu thô lớn hơn cả Ả rập. Tuy nhiên, nhiều năm điều hành kinh tế yếu kém và giá dầu giảm đã khiến kinh tế nước này lao đao. Dầu đóng góp tới 95% doanh thu xuất khẩu nước này. Bất chấp giá gần đây phục hồi, sản lượng dầu giảm vẫn khiến nền kinh tế Caribe gặp khó.

IMF dự báo GDP Venezuela sẽ co lại 8% năm nay, và 4.5% năm 2017, sau khi giảm 5.7% năm ngoái. Lạm phát cũng được dự báo vượt 1,642% năm tới, do phải in tiền để bù đắp thâm hụt tài khóa hiện đã lên 17% GDP.

Hiện tại chính phủ Venezuela hãng dầu quốc doanh, PDVSA đang rất cần tiền mặt vì phải trả 6 tỷ Mỹ kim vốn và lãi vay năm nay.

Trong khi đó tình trạng thiếu hụt lương thực là nguyên nhân của nhiều vụ cướp bóc, trong khi ngành y không còn thuốc men để chữa bệnh và ngành công nghiệp thiếu nguyên liệu sản xuất.

Phó tổng thống Miguel Abad mới đây khẳng định Caracas sẽ giữ các cam kết trả nợ, bất chấp dự báo kinh tế nước này sẽ giảm đến 8% trong năm nay. Tuy nhiên, giới phân tích đánh giá động thái cắt giảm nhập khẩu cho thấy Venezuela sẽ không có đủ tiền thanh toán trái phiếu trong năm 2016.

Theo Bộ trưởng Công Thương Venezuela, Miguel Pérez Abad tháng này cho biết đã đạt thỏa thuận gia hạn các khoản vay với Trung Quốc – nước tài trợ vốn chính cho Venezuela. Họ cũng sẽ giảm nhập khẩu, bất chấp tình trạng thiếu hụt nhu yếu phẩm trong nước.

Tổng hợp