Xe chở cận vệ tổng thống Tunisia bị tấn công, 14 người chết

25 Tháng Mười Một, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Cảnh sát phong tỏa khu vực gần hiện trường vụ nổ bom. Photo Courtesy: Nur Photo/REX Shutterstock

 

Một quả bom phát nổ trên chiếc xe chở bảo vệ Tổng thống tại trung tâm thủ đô Tunisia đã làm ít nhất 14 người thiệt mạng.

 

Vụ nổ xảy ra vào hôm 24.11 tại một điểm dừng xe buýt, nơi đội vệ sĩ của Tổng thống đón và trả nhân viên của mình, gần nơi từng là trụ sở đảng của Tổng thống bị phế truất Zine El Abidine Ben Ali.

 

TheoSputnik News đưa tin vụ nổ đã làm thiệt mạng gần như toàn bộ đặc vụ trên chuyến xe.

 

Phát biểu trên Đài truyền hình quốc gia ngày 24.11, Tổng thống Tunisia Beji Caid Essebsi khẳng định nước này đang ở trong tình trạng chiến tranh chống khủng bố và ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Tunis trong thời hạn 30 ngày. Ông cũng đưa ra lệnh giới nghiêm từ 21g tối hôm trước đến 5g sáng hôm sau.

 

Một nguồn tin của phủ tổng thống tiết lộ có vẻ như một đối tượng đánh bom tự sát đã kích hoạt đai chất nổ bên trong xe buýt.

 

Đây là vụ tấn công lớn thứ 3 tại Tunisia trong năm nay. Trước đó, một phiến quânHồi giáo cực đoangiết chết 38 du khách nước ngoài trong khách sạn bờ biển hồi tháng 6. Các tay súng cũng đoạt mạng 21 du khách khác tại bảo tàng Bardo ở thủ đô Tunis hồi tháng 3. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng lên tiếng nhận trách nhiệm cả 2 vụ tấn công đẫm máu này.

 

Tổng hợp