Ngoại trưởng Mỹ tới Ba Lan ký hiệp ước đặt hỏa tiễn phòng thủ

20 Tháng Tám, 2008 | Tin vắn khắp nơi

Quan hệ Nga-Mỹ vốn đã căng thẳng trong hai tuần lễ qua vì việc Nga vượt biên giới tấn công đồng minh của Mỹ là nước Georgia và không chịu rút quân về sau khi ký hiệp ước đình chiến.

 

Còn căng thẳng hơn nữa, mặc dầu Mỹ phản đối và NATO đòi phải rút quân ngay nếu còn muốn giữ quan hệ với Tây phương, Nga vẫn lần lữa chưa chịu rút quân khỏi thành phố Gori, thành phố nằm sát thủ đô Tbilisi của Georgia.

 

Sau khi khối NATO ra nghị quyết đòi Nga phải rút quân khỏi Georgia, Tổng thống Bush hôm qua đã mạnh mẽ tuyên bố rằng hai tỉnh Nam Ossetia và Abkhazia là lãnh thổ của Georgia. Hai tỉnh này có những phiến quân chống Georgia được Nga hỗ trợ và là lý do gây nên cuộc chiến hiện nay giữa hai nước láng giềng và cựu cộng hòa trong Liên bang Xô viết.

 

Như thêm dầu vào lửa, ngày hôm qua Ngoại trưởng Mỹ Condi Rice đã bay qua Ba Lan để ký hiệp ước với Ngoại trưởng Radoslaw Sikorski, trao đổi văn kiện cho phép Mỹ đặt các hỏa tiễn lá chắn trên đất Ba Lan, chỉ cách biên giới Nga 180 cây số.

 

Ngoại trưởng Mỹ nói đây là cách để chống các nước thù nghịch với Mỹ trong thế kỷ 21 như Iran và Bắc Hàn. Ngoại trưởng Ba Lan nói đấy cũng là ngày khẳng định vị trí và sức mạnh của Ba Lan trước thế giới.

 

Vụ tiến công Georgia và đặt hỏa tiễn lá chắn ở Ba Lan sẽ còn tạo nhiều căng thẳng nguy hiểm giữa Nga và Mỹ.