An Giang: truy nã đặc biệt tổng giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng

22 Tháng Sáu, 2021 | Tin Việt Nam
Ông Lưu Bách Thảo nguyên tổng giám đốc công ty Việt An, bị truy nã đặc biệt. Photo courtesy: RFA

Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Công an tỉnh An Giang ngày 22/6 vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với ông Lưu Bách Thảo, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt An để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin dẫn thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, trước đó cơ quan điều tra đã có các quyết định khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Lưu Bách Thảo (56 tuổi) cùng năm đồng phạm khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010-2014 công ty Việt An do Lưu Bách Thảo cùng một số công ty xuất nhập khẩu là các đồng phạm đã lập 100 bộ hồ sơ vốn khống để chiếm đoạt trên 601 tỷ đồng của ngân hàng Vietcombank chi nhánh An Giang. Những người này đã xuất hoá đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thuỷ sản để làm điều kiện cho những công ty trên có thể được vay vốn từ ngân hàng nhằm chiếm đoạt số tiền trên.

Cơ quan điều tra xác định ông Lưu Bách Thảo đã xuất cảnh ra nước ngoài từ ngày 27/4/2014, hiện không có tại địa phương và không rõ đang ở đâu.

Công an tỉnh An Giang ra thông báo truy nã đặc biệt đối với ông Thảo và kêu gọi bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc Uỷ ban Nhân dân gần nhất.