Bắt đường dây tổ chức tuyển vợ cho đàn ông Hàn Quốc

20 Tháng Ba, 2009 | Tin Việt Nam

 


 


 









Các cô gái dự “thi tuyển” lấy chồng Hàn 


 


Hôm nay, một vụ trình diễn các cô gái cho các người đàn ông Hàn Quốc chọn vợ diễn ra tại quận 8, Sài Gòn đã bị công an phát hiện. Có tất cả 66 cô gái tham dự cuộc tuyển vợ của người Hàn. Phần lớn các cô từ miền tây lên.


 


Báo Dân Trí đưa tin như sau:


 



66 cô gái lại đem thân “thi tuyển” lấy chồng Hàn


(Dân trí) – Khi các trinh sát ập vào, 66 cô gái vẫn đang trình diễn cho nhóm người Hàn Quốc xem. Điều đáng nói, những cô gái này được đào tạo từ các “lò” từng bị công an phát hiện. Đối tượng tổ chức môi giới khá chuyên nghiệp, mỗi ngày diễn ra 3 đợt thi tuyển.


 








Vào khoảng 9h45 ngày 20/3, các trinh sát Đội 5, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC14) – Công an TPHCM đã đột kích vào nhà số 198/18 rộng chừng 30m2 ở đường Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8 và phát hiện 66 cô gái đang chen chúc, xếp hàng chờ các ông chồng Hàn Quốc đến tuyển vợ. 


Đứng ra tổ chức đường dây này là Phạm Văn Thắng (tự Thắng “đen”, 42 tuổi).








Thắng “Đen” người cầm đầu dây môi giới

Thắng thuê lại căn nhà trên của người hàng xóm với giá 400.000 đồng/lần thi tuyển để tổ chức cho những người đàn ông Hàn chọn vợ.  


Đường dây tuyển vợ này Thắng tổ chức từ năm 2007. Theo hồ sơ điều tra của cơ quan công an, năm 2007, Thắng đã từng bị lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi môi giới hôn nhân trái phép.  


Tuy nhiên, do xử phạt nhẹ nên Thắng “lờn thuốc” và tiếp tục thực hiện các vụ môi giới trái phép trong nhiều năm. Các đối tượng liên quan khai nhận trung bình một ngày vợ chồng Thắng “đen” chia làm 3 ca thi tuyển. Mỗi ca khoảng 3 đến 4 người Hàn Quốc đến coi mắt để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng và người dân.







Thời điểm các trinh sát kiểm tra vào sáng ngày 20/3 thì đã là ca thứ 2 trong ngày. Trước đó khoảng 1 giờ, vợ chồng Thắng “đen” đã môi giới thành công cho 3 cô gái lấy được chồng Hàn Quốc.  


Các cô gái tham dự thi tuyển vợ này hầu hết ở các tỉnh như Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Hậu Giang… Các cô gái miệt vườn này được các đối tượng dụ dỗ đem về đào tạo tại các lò ở quận 8, Bình Tân, Tân Phú… mà PC 14 đã nhiều lần triệt phá.  


Các đối tượng môi giới đã “tạm ứng” trước cho gia đình các cô gái 3 triệu đồng gọi là phí bồi dưỡng của gia đình “chú rể”.


Để tuyển được một cô gái Việt Nam làm vợ, các ông chồng Hàn Quốc phải chi ra số tiền từ 5.000 USD đến 6.000 USD cho các lò đào tạo. Sau khi trừ các chi phí ăn ở, tiền cho gia đình các cô gái, tiền cho các chủ lò cung cấp các đối tượng tổ chức nhẹ nhàng thu lợi khoảng 3.000 USD. 


Hiện công an đang khẩn trương điều tra để ngăn chặn các đối tượng tuyển vợ trót lọt trước đó đang có ý định đưa “cô dâu” về Hàn Quốc và làm rõ đường dây môi giới này để xử lý thích đáng.