Bắt giữ Giám đốc Petrolimex Long An liên quan vụ án 2,7 triệu lít xăng giả

15 Tháng Tư, 2021 | Tin Việt Nam
Ông Lương Đình Tiến bị bắt. Photo courtesy: cand.com.vn

Ông Lương Đình Tiến, Giám đốc Công ty Xăng dầu Long An (Petrolimex Long An) vào ngày 15/4 đã bị khởi tố bị can và bị bắt giữ điều tra do có liên quan đến đường dây xăng giả lớn nhất cả nước, gần 2,7 triệu lít.

Báo Nhà nước Việt Nam đưa tin cùng ngày, cho biết thêm trụ sở Công ty Xăng dầu Long An tại số 10 Trà Quý Bình, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An, nơi ông Tiến lãnh đạo cũng bị khám xét.

Việc bắt giữ và khám xét vừa nêu được nói có liên quan đến đường dây sản xuất buôn bán xăng giả do Phan Thanh Hữu ở thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu.

Vụ việc bị phát hiện vào đêm 6/2, khi lực lượng chức năng đồng loạt khám xét khẩn cấp các kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của những người liên quan tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Phan Thanh Hữu cùng nhiều chủ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở các địa phương như Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, TP.HCM cũng bị bắt giữ.

Trong vụ án này, ông Ngô Văn Thụy, Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam – Cục Điều tra chống buôn lậu, thuộc Tổng cục Hải Quan cũng bị bắt giữ để điều tra về tội nhận hối lộ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đến nay đã khởi tố 41 bị can, thu giữ 10 tàu thủy, 6 xe bồn, 2,7 triệu lít xăng giả, 120 tỉ đồng tiền mặt, cùng nhiều tài sản có giá trị khác…