Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh thăm Việt Nam tuần tới, chuẩn bị Giáo hoàng công du VN vào tháng 9?

05 Tháng Tư, 2024 | Tin Việt Nam
Đức Tổng Giám mục Gallagher (trái) và ĐGH Francis. Photo courtesy: Vatican News

Mặc dù chưa đầy 8 tháng sau khi gặp Đức Giáo Hoàng Francis tại Vatican vào cuối tháng 7 năm ngoái và bị mất chức Chủ tịch nước đột ngột vào cuối tháng qua, lời mời Giáo hoàng thăm Việt Nam của ông Võ Văn Thưởng vẫn còn giá trị. Nên chuyến đi Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Paul Richard Gallagher vào đầu tuần tới đã làm dấy lên đồ đoán Đức Giáo hoàng có thể thăm cả Việt Nam trong chuyến thánh du vào tháng 9, nếu sức khỏe cho phép.

Sau đây là bản tin của RFA trích thuật từ tin tức trong nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican- Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, sẽ thăm Việt Nam từ ngày 9-14 tháng tư. Hội đồng Giám mục Việt Nam cho biết như vừa nêu ngày 3 tháng tư và truyền thông Nhà nước loan tin.

Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam – Linh mục Giuse Đào Nguyễn Vũ, xác nhận đây là chuyến thăm đầu tiên cấp Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican đến Việt Nam.

Vào khi Hội đồng Giám mục Việt Nam thông báo chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican như vừa nêu, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi được Reuters dẫn lời rằng “Giáo hoàng Phan Xi Cô đang lên kế hoạch cho chuyến tông du Indonesia và phía nước chủ nhà cũng đang chuẩn bị mọi việc liên quan”.

Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican vào tháng qua trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí America cho biết Giáo Hoàng Phan Xi Cô đã có kế hoạch tông du Indonesia, Singapore, Đông Timor, Papua New Guinea vào đầu tháng 9; và có thể thăm Việt Nam.

Truyền thông Indonesia dẫn nguồn từ Bộ trưởng phụ trách tôn giáo của đất nước Hồi giáo đông dân nhất thế giới này rằng chuyến tông du của Giáo hoàng Phan Xi Cô đến Indonesia sẽ diễn ra vào tháng 9 tới đây.

Bộ trưởng Ngoại giao Retno Marsudi cũng cho biết các cuộc thảo luận giữa hai phía về chuyến tông du của Giáo hoàng Phan Xi Cô đến Indonesia đang diễn ra.

Vatican chưa xác nhận chính thức ngày giờ của chuyến tông du Châu Á như vừa nêu của Giáo hoàng Phan Xi Cô. Đây là chuyến đi được nhận định “vất vả” cho vị giáo chủ đã 87 tuổi và sức khỏe không được tốt buộc ông phải hoãn tham dự một số nghi lễ trong dịp Phục Sinh hồi tuần qua tại Vatican.

Tín đồ Công giáo La Mã tại Indonesia chỉ chừng tám triệu người, chiếm 3% dân số chừng 270 triệu đa số theo Hồi Giáo. Hai Giáo hoàng Vatican đã đến thăm Indonesia trước đây gồm: Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục vào năm 1970 và Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào năm 1989.

Tại Việt Nam, tín đồ Công giáo La Mã được thống kê chừng sáu triệu người. Đất nước mệnh danh cộng sản vô thần này chưa lần nào đón tiếp Giáo hoàng Vatican.

(Nguồn: RFA)