Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình hôm 13/1 đã tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo là cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân.
Ba bị cáo khác cũng bị tuyên án trong cùng phiên tòa.
Cụ thể, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lưu Bình Nhưỡng 3 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và 10 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”; tổng hợp hình phạt là 13 năm tù.
Bị cáo Lê Thanh Vân bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.
Ông Nguyễn Văn Vương, cựu chuyên viên Vụ Pháp luật – Văn phòng Chủ tịch nước, lãnh 14 năm tù với cùng tội danh với ông Vân.
Ông Phạm Minh Cường (còn gọi là Cường “quắt”) và Vũ Đăng Phương bị tuyên phạt lần lượt bảy năm tù và sáu năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.
Ông Lưu Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, bị truy tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.
Ông Lê Thanh Vân, sinh năm 1964, bị truy tố tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.
Cả hai ông bị cáo buộc lợi dụng tư cách đại biểu Quốc hội để nhiều lần can thiệp giúp doanh nghiệp có dự án, xin lại dự án, can thiệp theo hướng có lợi cho người quen trong vụ kiện dân sự, bảo kê giang hồ, với mục đích hưởng lợi cá nhân.
Trong suốt bảy ngày xét xử, ông Lưu Bình Nhưỡng giữ nguyên lời khai như trong quá trình điều tra và thừa nhận “việc nhận tiền là sai phạm, thực sự rất ăn năn”, theo tường thuật của truyền thông Việt Nam.
Ông Nhưỡng nói rằng hơn một năm bị giam giữ đã cải tạo bản thân, “một sự cải tạo rất quyết liệt, cố gắng gột rửa những điều phạm phải, đặc biệt về tâm can” và “mong Đảng, Nhà nước, đặc biệt nhân dân, cử tri cả nước lượng thứ cho mình”.
Ông Nhưỡng bị cáo buộc lợi dụng tư cách đại biểu Quốc hội, tác động, giúp đỡ để “bảo kê” cho việc làm ăn phi pháp của ông Phạm Minh Cường, thay đổi phiên tòa phúc thẩm theo hướng có lợi và giúp các doanh nghiệp có dự án.
Đổi lại, ông nhận lợi ích vật chất là tiền mặt và đất đai.
Trước đó, trong ngày xét xử hôm 9/1, ông Lưu Bình Nhưỡng cho hay sức khỏe của ông suy giảm kể từ khi vào trại tạm giam.
Ông bày tỏ nguyện vọng được nhận mức án thấp nhất để “giảm bớt gánh nặng cho cơ quan giam giữ và gia đình” do ông tuổi cao, bệnh tật, vận động sinh hoạt hàng ngày khó khăn.
Vị cựu phó trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 nói rằng 43 năm qua ông làm việc đã phấn đấu, chiến đấu “không mệt mỏi” cho đất nước và quyền lợi nhân dân.
Trong vụ án này, các doanh nghiệp đều trong tình trạng “bên bờ tuyệt vọng” khi đến gặp, ông do đó đã “cố gắng cứu vớt” họ, cũng là giúp sức cho phát triển địa phương. Việc ông nói ra các điều này “không nhằm biện hộ cho việc nhận tiền”.
Bào chữa cho ông Nhưỡng, luật sư Trần Chí Thành hôm 9/1 cho rằng thân chủ dẫn Cường đi thăm đồn biên phòng “để gây thanh thế, tạo thuận lợi cho bị can Cường làm ăn”, như cáo trạng nêu, là điều “bình thường, không có gì vụ lợi”.
“Thăm hỏi khách quan mà cũng bị cáo buộc giúp sức cưỡng đoạt tài sản là không đúng”, luật sư Cường nêu quan điểm.
Ông Nhưỡng, có trình độ tiến sĩ luật kinh tế, nói rằng mình rất tâm huyết xây dựng quê hương, xã hội, vì vậy “rất mong được Đảng và nhân dân cả nước lượng thứ, chấp nhận lời khẩn cầu” và khoan hồng.
Trong khi đó, ông Lê Thanh Vân cho rằng cáo trạng truy tố ông còn có một số vấn đề.
Ông Vân nói “bị xúc phạm vô cùng” khi doanh nghiệp đưa cho mình 10 triệu đồng mà khai khống lên 50 triệu đồng.
Ông Vân cũng nói rằng “rất buồn vì bị bắt khi sắp mãn nhiệm đại biểu Quốc hội” và rằng trong suốt quãng thời gian qua chưa từng vi phạm một vấn đề gì.
Ông Lê Thanh Vân, người cũng có trình độ tiến sĩ luật, trước tòa hôm 9/1 đã bày tỏ sự đau buồn và nói rằng ông cả đời chưa từng phạm phải sai lầm, luôn cống hiến cho đất nước, nhưng giờ lại phải đứng trước hội đồng xét xử để nói lời sau cùng.
Theo cáo trạng, các bị cáo đã có năm “phi vụ” diễn ra trong suốt 3 năm (2020-2023) tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội và Thái Bình.
(Nguồn: BBC)