Câu lạc bộ Than Quảng Ninh bị dọa kiện do nợ lương

23 Tháng Tám, 2021 | Tin Việt Nam,Tin thể thao

Một số cầu thủ đội tuyển bóng đá Câu lạc bộ Than Quảng Ninh bị nợ lương 5 tháng, đang dọa kiện CLB này ra tòa. Báo Nhà nước đưa tin hôm 23 tháng 8.

Theo đó, một số cầu thủ đang bị nợ lương từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2021. Đây không phải lần đầu tiên một số cầu thủ của đội bóng Than Quảng Ninh đòi nợ tiền lương như vậy. Hồi tháng 4/2021, nhiều cầu thủ Than Quảng Ninh yêu cầu đội bóng chủ quản thanh toán tiền lương từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021, tiền thưởng các trận thắng từ cuối năm 2019, phí hợp đồng chuyển nhượng từ mùa 2019.

Nguyên nhân Câu lạc bộ Than Quảng Ninh nợ lương cầu thủ là do thiếu tiền trầm trọng sau khi nhà tài trợ Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam rút lui.

CLB Than Quảng Ninh được giao cho Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam và bầu Hùng quản lý, với chi phí mỗi mùa vào khoảng 60-70 tỷ đồng. Tuy nhiên, hai năm qua nhà tài trợ dừng chi tiền, trong khi công ty của bầu Hùng gặp khó khăn vì COVID-19 nên đội bóng lâm vào khủng hoảng tài chính.

Hiện Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận và bàn giao đội bóng cho Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản vàng Hà Giang và công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Một thành viên Bóng đá Quảng Ninh. Hai đơn vị này sẽ có trách nhiệm giải quyết trực tiếp các vấn đề về tài chính với câu lạc bộ Quảng Ninh.

CLB Than Quảng Ninh vốn là đội bóng đá nam của ngành than. Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã bàn giao câu lạc bộ cho công ty Tuyển than Cửa Ông quản lý từ tháng 1 năm 2010.

Do quy định của pháp luật, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam không thể quản lý đội bóng đá chuyên nghiệp nên tháng 9 năm 2014, CLB Bóng đá Than Quảng Ninh được bàn giao lại cho Công ty cổ phần Khai thác khoáng sản vàng Hà Giang và công ty TNHH MTV Bóng đá Quảng Ninh.