Cầu thủ bóng rổ Mỹ lên án TBT Nguyễn Phú Trọng về nhân quyền, bị DLV tấn công

21 Tháng Tư, 2022 | Tin Việt Nam,Tin thể thao
Cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp của Mỹ, Enes Kanter Freedom (trong ảnh nhỏ), và chiếc giày của anh được vẽ tay hình ảnh về đàn áp nhân quyền ở Việt Nam. Enes Kanter Facebook via VOA tiếng Việt

Tuyển thủ bóng rổ nhà nghề Mỹ Enes Kanter Freedom trở thành mục tiêu tấn công của nhiều người dùng mạng xã hội từ Việt Nam sau khi lên tiếng về sự đàn áp nhân quyền ở quốc gia Đông Nam Á cũng như kêu gọi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phải bị quy trách nhiệm.

Freedom, tuyển thủ của đội Boston Celtics trong giải NBA nổi tiếng với hoạt động cổ vũ dân chủ và nhân quyền, mới đây đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội của mình, gồm FacebookTwitter và Instagram, trong đó nói rằng “hàng trăm người bảo vệ nhân quyền và nhà báo đang gặp nguy, bị sách nhiễu hoặc bị đàn áp ở Việt Nam.”

Tuyển thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ, người từng lên tiếng mạnh mẽ về sự đàn áp nhân quyền ở Tân Cương và chỉ trích Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cho rằng ở Việt Nam “không có tự do biểu đạt, không có tự do ngôn luận, không có tự do báo chí.” Anh kêu gọi các fan hâm mộ và những người cổ vũ cho dân chủ “hãy đứng lên vì Nhân Quyền ở Việt Nam.”

Trong các đăng tải trên trang mạng xã hội, Freedom – người cũng kêu gọi tự do cho Ukraine, Tây Tạng và dân chủ cho Hong Kong, Myanmar – nói rằng ông “Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản phải bị quy trách nhiệm!”

Kèm theo lời kêu gọi về nhân quyền cho Việt Nam, cầu thủ Freedom – người có cha bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ giam cầm và từng công khai gọi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan là “Hitler của thế kỷ” – còn đăng tải hình ảnh những chiếc giày có các họa tiết vẽ bằng tay cho thấy sự đàn áp đối với tự do và dân chủ ở quốc gia Đông Nam Á.

Những chiếc giày được vẽ hình ảnh người dân bị còng tay, bị bịt miệng hay công an cắt xẻo chữ “Dân chủ” (Democracy). Một trong những chiếc giày đó được ghi “Chỉ có thể giam cầm được thể xác, chứ không cưỡng bức nổi tư tưởng” bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, trong khi một chiếc khác có hình vẽ bản đồ Việt Nam bị kẹp trong chiếc còng số 8.

Trước những đăng tải kêu gọi tự do và dân chủ cho Việt Nam cũng như chỉ trích người đứng đầu Đảng Cộng sản, Freedom bị nhiều người dùng mạng xã hội và lực lượng dư luận viên từ Việt Nam tấn công bằng những chỉ trích ngược lại đối với cầu thủ nhà nghề Mỹ.

Trên cả Facebook, Twitter và Instagram, những người dùng mạng Việt Nam cho rằng Freedom, người sinh ra ở Thụy Sĩ nhưng lớn lên ở Thổ Nhĩ Kỳ và tới sống ở Mỹ năm 2009 khi 17 tuổi, “không biết gì về Việt Nam” và rằng anh “bị tuyên truyền về thứ nhân quyền” của phương Tây nên “không có tư cách nói chuyện với Việt Nam chúng tôi về nhân quyền.”

Trong phần lớn những phản ứng của người dùng mạng xã hội và dư luận viên từ Việt Nam là những tấn công dữ dội bằng lời nói đối với Freedom. Họ đưa ra những lời nói thô tục và so sánh anh với con vật cũng như bảo anh “câm miệng lại” hay thậm chí đe dọa “chặt xác” của anh.

(Theo VOA)